Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tái hiện "Con đường lịch sử" hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam

Kinhtedothi - Tối 21/12, Bộ Quốc phòng phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật mang tên "Con đường lịch sử" nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024); 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).
Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: TTXVN

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự chương trình.

Với sự tham gia trực tiếp của gần 3.000 diễn viên chuyên nghiệp và các chiến sỹ đại diện các lực lượng Hải quân, Lục quân, Không quân, Đặc công, Biên phòng, cùng với khối lượng lớn vũ khí, khí tài, đạo cụ…, chương trình là dịp đặc biệt để người dân cả nước cùng tự hào nhìn lại chặng đường vẻ vang của một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Một tiết mục trong chương trình. Ảnh: Hải Hưng

Với 3 phần nội dung chính: "Con đường độc lập", "Con đường thống nhất" và "Con đường tiến lên kỷ nguyên mới", chương trình mang đến những màn biểu diễn quy mô lớn, tái hiện trận đánh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam với chủ đề “Trận đầu phải thắng”; tình yêu và tinh thần quyết chiến quyết thắng Điện Biên Phủ; tinh thần sẵn sàng hy sinh để bảo vệ những đoàn tàu 0 số, những con đường bí mật trên bộ, trên biển và cả những mất mát thầm lặng trong ngày đất nước hoàn toàn thống nhất. Qua đó, lan tỏa thông điệp: tình yêu con người, tình yêu gia đình, tình yêu đất nước là sức mạnh tinh thần của những chiến sỹ Bộ đội cụ Hồ trong suốt 80 năm qua. Đồng thời khẳng định tình cảm đặc biệt của mỗi người dân Việt Nam đối với những người chiến sỹ Bộ đội cụ Hồ.

Chương 1 “Con đường độc lập”, thông qua các vở nhạc kịch, tiết mục: “Trận đầu phải thắng”, “Cờ Việt Minh”; “Từ nhân dân mà ra”; “Đâu có giặc là ta cứ đi”... tái hiện lại trận đánh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam (lúc đó là đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân) với trận Phay Khắt – Nà Ngần; câu chuyện về làng Vân Sa với những người dân dùng cả cờ thần và quần áo thành hoàng làng để ủng hộ phong trào “Mùa đông binh sỹ”; niềm vui của dân tộc với chiến thắng Điện Biên Phủ.

Một tiết mục trong chương trình. Ảnh: Hải Hưng

Các tiết mục “Ta ra trận hôm nay”; “Bản hùng ca trên biển”; “Câu chuyện ‘Thời cơ’” của chương 2 “Con đường thống nhất” đã tái hiện lại con đường 559 huyền thoại cùng các lực lượng kiên cường trụ bám trận địa, trụ bám mặt đường, giữ vững thông suốt cho mạch máu giao thông với ý chí “Dù đốt cháy cả dãy trường sơn cũng phải thống nhất đất nước”; câu chuyện về bến Lộ Diệu tại Bình Định nơi có những chuyến đi bí mật và sự đùm bọc bất chấp nguy hiểm của nhân dân với bộ đội; câu chuyện "cái Trí - cái Tài" và nghệ thuật quân sự của quân đội ta tại căn hầm huyền thoại D67.

“Con đường tiến lên kỷ nguyên mới” là tên của chương 3, với các tiết mục “Mệnh lệnh từ trái tim”; “Những con đường màu xanh” (Đội quân lao động, sản xuất)... khắc họa hình ảnh người lính Bộ đội cụ Hồ với sự đồng cam cộng khổ với nhân dân, xả thân trong hiểm nguy để cứu tính mạng, tài sản của nhân dân; về kỳ tích 20 năm đường tuần tra biên giới cùng Thiếu tướng Hoàng Kiền và những dự án phục vụ chiến đấu, phục vụ dân sinh; về 10 Lời thề danh dự của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hình ảnh người lính Bộ đội cụ Hồ xả thân trong hiểm nguy để cứu tính mạng, tài sản của nhân dân. Ảnh: Hải Hưng

Tại chương trình, còn có giao lưu điển hình 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, với câu chuyện của một già làng cả đời cùng bộ đội bảo vệ và xây dựng đất nước.

Nhạc kịch là một điểm nhấn nghệ thuật của chương trình. Nhân vật em bé Hồng, dựa trên hình tượng nhân vật trong hồi ký "Từ nhân dân mà ra" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được chọn làm hình tượng nghệ thuật xuyên suốt. Bên cạnh đó, những câu chuyện có thật về đám cưới trên hầm Đờ-cát của cặp vợ chồng: nữ quân y Nguyễn Thị Ngọc Toản và Đại đoàn phó Đại đoàn Quân tiên phong Cao Văn Khánh; những bức thư cho người ở lại, sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ khi làm nhiệm vụ cứu trợ đồng bào trong bão lũ... được lấy làm nguồn cảm hứng sáng tạo, thể hiện trọn vẹn hình ảnh đẹp, đầy tự hào về người chiến sĩ Bộ đội cụ Hồ.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: toàn bộ tổ chức, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, xã đồng loạt đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025

Phú Thọ: toàn bộ tổ chức, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, xã đồng loạt đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025

14 Jun, 06:18 PM

Kinhtedothi-Ngày 14/6/2025, Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kết luận số 167-KL/TW ngày 13/6/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp. Theo đó, từ ngày 1/7/2025, toàn bộ tổ chức, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã, phường mới sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Đẩy mạnh tái cấu trúc để phát triển bền vững

Đẩy mạnh tái cấu trúc để phát triển bền vững

13 Jun, 04:38 AM

Kinhtedothi - Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ UBND TP Hà Nội, với 40 tổ chức cơ sở đảng và hơn 800 đảng viên. Trong 5 năm (2020 - 2025), Đảng bộ UDIC đã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo, tinh thần quyết tâm vượt khó, không ngừng tái cơ cấu bộ máy, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Tổng công ty đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ