Tại huyện Chương Mỹ: Nhiều công trình xây dựng lấn chiếm hành lang đê ở Trường Yên

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đường dây nóng báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân sinh sống tại xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ về việc tuyến đê (đoạn km 29 Quốc lộ 6) bị xâm phạm nghiêm trọng. Theo đó, người dân tự ý phá đê mở lối đi, xây dựng nhà, xưởng, ki ốt trên hành lang đê, bất chấp quy định.

Theo phản ánh, tuyến đê phân chậm lũ chạy qua địa bàn thôn Phù Yên, xã Trường Yên mấy năm trở lại đây trong tình trạng bị “băm nát”. Người dân trên địa bàn thôn Phù Yên đã tự ý đào bới đê để mở lối đi, đặt cống thoát nước. Ngoài ra, một số cá nhân, đơn vị cũng tự ý dựng nhà xưởng, xây ki ốt lấn chiếm hành lang đê.
 Tình trạng tự ý xén đê mở lối đi, xây dựng nhà xưởng, ki ốt xâm phạm hành lang đê tại km 29 Quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ. (Ảnh: Đạt Lê)
Ông Nguyễn Văn Ch, một người dân sinh sống trên địa bàn xã bức xúc: “Tuyến đê thuộc xã Trường Yên, dọc Quốc lộ 6 lâu nay vẫn thuộc sự quản lý của Sở Nông nghiệp Hà Nội mà trực tiếp là Hạt quản lý đê. Mưa lũ, thiên tai là bất khả kháng, trong khi đó, vai trò phân chậm lũ tại của tuyến đê dọc Quốc lộ 6 là vô cùng quan trọng. Thế nhưng nhiên, những hộ dân kinh doanh, công ty lại ngang nhiên dựng ki ốt, nhà ở trên đất đê, xâm phạm nghiêm trọng tuyến đê này…”.
Cũng theo ông Ch và một số người dân thôn Phù Yên, hành vi xâm hại, phá đê diễn ra ngay sát đường Quốc lộ 6, những vi phạm diễn ra “giữa thanh thiên bạch nhật” và qua nhiều năm nay. Thậm chí, có nhiều hộ đã lấn chiếm xây dựng, sau đó tiếp tục lợi dụng việc cải tạo sửa chữa để xây mới nhưng phía chính quyền UBND xã Trường Yên lại làm ngơ đối với vi phạm?
 Nhà xưởng xây dựng xâm phạm hành lang đê. 

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, những phản ánh của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Chạy dọc theo tuyến đê Quốc lộ 6 (thuộc địa bàn xã Trường Yên) khoảng hơn 1km đang bị lấn chiếm nghiêm trọng. Hành lang đê nhiều đoạn bị “xẻ thịt”, nơi làm xưởng gỗ, nơi lại “biến” thành quán ăn. Thậm chí, có đơn vị chiếm phần đất hành lang đê, đất lưu không xây dựng nhiều ki ốt để cho thuê kiếm lời…

Để rộng đường dư luận, phóng viên đã có buổi làm việc với chính quyền sở tại. Tại buổi làm việc, sau khi phóng viên đưa thông tin, hình ảnh phản ánh bức xúc của người dân về việc tuyến đê bị xâm phạm, lấn chiếm; ông Trần Văn Hiển – Chủ tịch UBND xã Trường Yên (huyện Chương Mỹ) - thừa nhận nhà xưởng, ki ốt xây dựng vi phạm trên tuyến đê chạy qua địa bàn xã.
Lý giải về những vi phạm nói trên, ông Hiển cho rằng, những công trình xây dựng vi phạm tồn tại từ nhiều năm trước. Ở nông thôn nên công tác quản lý còn nhiều thiếu xót. “Xã ở địa bàn trũng nên xã cũng thường ngập úng vào mùa mưa, đặc biệt là ở thôn Phù Yên. Do đó, hàng năm xã vẫn đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi công trình thủy lợi trên địa bàn xã Trường Yên”, Vị Chủ tịch xã nói.
 Dãy ki ốt được xây dựng xâm phạm hành lang đê tại Km29, Quốc Lộ 6 (thuộc thôn Phù Yên, xã Trường Yên). Ảnh: Đạt Lê.
Mặc dù UBND xã Trường Yên có văn bản chỉ đạo như vậy, trong văn bản cũng nêu rõ: “Nghiêm cấm các hành vi: đào, bạt xẻ mặt đê, chân đê, xây dựng công trình trái phép trên mặt đê, trong hành lang bảo vệ đê và công trình thủy lợi. Nếu hộ dân nào vi phạm UBND xã sẽ xử lý cưỡng chế theo quy định”. Thế nhưng, trên thực tế lại hoàn toàn khác, các công trình vi phạm, lấn chiếm hành lang đê vẫn diễn ra tràn lan?
Trao đổi với phóng viên về hành vi vi phạm của người dân lấn chiếm, xây dựng hành lang đê tại địa bàn thôn Phù Yên, ông Đỗ Văn Ba – Phó Chủ tịch UBND xã Trường Yên cũng thừa nhận địa phương chưa làm hết trách nhiệm.
Đối với một số vi phạm xây dựng ki ốt, công trình tại km29 Quốc lộ 6, một cán bộ địa chính cho biết, mấy năm trước Đội Thanh tra xây dựng huyện Chương Mỹ đã lập biên bản vi phạm. Về phía lực lượng của xã Trường Yên chỉ là đơn vị phối hợp…
Trong khi mùa mưa, lũ năm 2019 sắp đến, người dân Thủ đô vẫn chưa giải quyết hết thiệt hại do 2 trận bão, lũ liên tiếp đổ vào “rốn lũ” Chương Mỹ, năm 2017 và 2018, khiến xã ngập chìm trong biển nước nhiều ngày. Ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Đến nay, hiện vẫn còn nhiều hạng mục huyện Chương Mỹ vẫn chưa khắc phục, xử lý xong… Tuy nhiên, tuyến đê phân chậm lũ (km29, Quốc lộ 6) thuộc địa bàn xã Trường Yên đang bị lấn chiếm, xâm phạm nghiêm trọng; Đề nghị các cấp chính quyền huyện Chương Mỹ, Chi cục Đê Điều & Phòng chống lụt bão Hà Nội cần nhanh chóng vào cuộc, kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần