Tại huyện Phúc Thọ: Người dân chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quốc lộ 32 đi qua thị trấn Phúc Thọ, xã Tích Giang, xã Phụng Thượng… huyện Phúc Thọ, kéo dài khoảng 7km. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì đi qua huyện Đan Phượng, huyện Quốc Oai để ra trung tâm TP.

Tuyến đường qua địa bàn trên đã được đầu tư xây dựng và lát gạch vỉa hè dọc toàn tuyến rất đẹp, thông thoáng, thuận tiện cho việc đi lại, trao đổi hàng hóa. Nhưng, do buông lỏng quản lý nên nhiều vị trí vỉa hè, hành lang giao thông đi qua khu dân cư, đặc biệt là tại khu vực thị trấn Phúc Thọ và xã Tích Giang đã bị hàng chục hộ dân chiếm dụng để biển hiệu, hàng hóa, bàn ghế kinh doanh, chế tác đá… khiến người đi bộ chỉ còn cách phải đi xuống lòng đường rất nguy hiểm.
Việc chiếm dụng vỉa hè, hành lang giao thông trên tuyến Quốc lộ 32 đi qua một số địa phương của huyện Phúc Thọ tồn tại suốt ngày đêm, kéo dài nhiều tháng qua, đặc biệt là khu vực thị trấn Phúc Thọ có 2 hộ dân làm nghề kinh doanh, chế tác đá ngay trên vỉa hè ở khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường và tiếng ồn.
Còn tại xã Tích Giang, hàng chục hộ dân ngang nhiên chiếm dụng hành lang để biển hiệu, hàng hóa kinh doanh. Mặc dù, sự việc đã được phản ánh đến chính quyền địa phương, tuy nhiên đến nay vẫn không được xử lý khiến người dân rất bức xúc trước sự thiếu trách nhiệm của chính quyền các cấp huyện Phúc Thọ.

Để trả lại phong quang, sạch đẹp cho tuyến vỉa hè ven Quốc lộ 32 đoạn qua thị trấn Phúc Thọ, xã Tích Giang, đề nghị UBND huyện Phúc Thọ chỉ đạo cơ quan chức năng cùng chính quyền cấp cơ sở vào cuộc xử lý dứt điểm vi phạm nêu trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần