Tại huyện Thạch Thất: Loay hoay xử lý rác thải làng nghề

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rác thải đủ loại tồn đọng từ ngày này sang ngày khác với khối lượng lên tới hàng ngàn tấn, “nuốt trọn” tuyến đường liên xã gây mất vệ sinh môi trường (VSMT), ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân… Đó là thực trạng đã và đang diễn ra tại bãi rác xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất).

Rác lấn cả đường giao thông
Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được nhiều phản ánh của người dân các xã Dị Nậu, Hữu Bằng (huyện Thạch Thất) về những bất cập trong công tác quản lý VSMT ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân trong khu vực. Theo phản ánh của người dân, hiện nay, dọc theo tuyến đường liên xã nối liền Hữu Bằng với Dị Nậu đang tồn tại một bãi tập kết rác với quy mô hàng ngàn m2, lấn hết cả đường giao thông.
 Bãi rác xã Hữu Bằng liên tục đỏ lửa.
Tuy nhiên, thay vì được vận chuyển liên tục thì một lượng lớn rác thải tại khu vực này thường xuyên được xử lý bằng phương pháp thủ công là đốt rác… khiến người dân trong khu vực luôn phải sống trong sợ hãi, lo lắng cho sức khỏe và tính mạng của bản thân. Bà Kiều Thị Tin (xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất) - người làm thuê cho một xưởng sơn nằm cạnh bãi rác xã Hữu Bằng chia sẻ, theo quy hoạch, bãi rác xã Hữu Bằng nằm cách xưởng hơn 100m. Tuy nhiên, do những bất cập trong công tác quản lý VSMT, tình trạng đổ trộm rác thải nên hiện nay bãi rác đã áp sát với xưởng.
“Trừ những ngày mưa lớn, những ngày bình thường bãi rác này luôn trong tình trạng “đỏ lửa”, khói bốc lên nghi ngút gây ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của người dân trong khu vực” - bà Tin cho biết.
 Bãi rác chiếm toàn bộ đường giao thông liên xã Hữu Bằng - Dị Nậu.
Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, một số người dân xã Dị Nậu cho biết, bãi rác nằm trên đất của xã Hữu Bằng, phục vụ chính cho Nhân dân xã Hữu Bằng nhưng ảnh hưởng lại thuộc về người dân xã Dị Nậu. Lý giải về việc này, một số người dân bức xúc cho biết, ngoài làm “tê liệt” tuyến đường liên xã, việc người dân tự ý đốt rác đã khiến lượng khói bụi phát sinh từ bãi rác bay thẳng về xã Dị Nậu làm đảo lộn cuộc sống và là tác nhân chính gây ra nhiều loại bệnh liên quan đến đường hô hấp đối với người dân trên địa bàn.
Cần có phương án xử lý kịp thời
Liên quan đến công tác thu gom xử lý rác tại bãi rác Hữu Bằng, bà Khuất Thị Hợp - Tổ trưởng Môi trường xã Hữu Bằng, HTX Thành Công cho biết, HTX Thành Công về tiếp nhận công tác thu gom xử lý rác tại địa bàn xã Hữu Bằng từ đầu năm 2021, thì công tác vận chuyển rác sinh hoạt diễn ra thường xuyên và liên tục, không bị tồn đọng.
Người dân ngang nhiên đổ trộm rác phế thải tại bãi rác Hữu Bằng.
Theo bà Khuất Thị Hợp, lượng rác tồn đọng ở bãi hiện nay là của Công ty Minh Quân - đơn vị chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển rác thải trong giai đoạn trước để lại. Lượng rác này còn khoảng hơn 1.000 tấn, song đã bị đốt lẫn với rác thải công nghiệp nên đơn vị không thể vận chuyển về bãi Xuân Sơn được. Thêm vào đó, do làng nghề Hữu Bằng không có bãi xử lý rác thải công nghiệp nên người dân tự ý mang rác công nghiệp ra đây đổ và đốt khiến bãi rác ngày càng quá tải.
Ngoài ra, từ ngày 6 - 20/10, bãi rác Xuân Sơn dừng tiếp nhận rác, khiến lượng rác bị tồn ở các bãi chưa kịp vận chuyển. “Hiện nay, trên địa bàn xã Hữu Bằng, HTX Thành Công vận chuyển 4 ngày/tuần với khối lượng khoảng 50 tấn/ngày. Tuy nhiên, từ ngày 6/10 đến nay thì lượng rác vận chuyển lên bãi chỉ được khoảng 20 tấn/ngày, hiện đơn vị đang ưu tiên thu gom trước tại các bãi nhỏ, bãi nằm dọc đường khiến lượng rác sinh hoạt tại bãi Hữu Bằng tạm thời bị tồn đọng” - bà Khuất Thị Hợp cho biết.
Tại khu vực này, biển cấm chỉ để làm cảnh.
Trong khi đó, trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng Phan Lạc Mạnh cho biết, các lực lượng chức năng xã đã nắm được thực trạng trên và đang đề xuất các cơ quan chức năng xem xét xử lý.
Cụ thể, theo ông Phan Lạc Mạnh, UBND xã Hữu Bằng đã kiến nghị các đơn vị có liên quan sớm quy hoạch khu xử lý rác thải công nghiệp cho làng nghề Hữu Bằng. Đồng thời, có phương án xử lý lượng rác thải phát sinh tại làng nghề Hữu Bằng.
Cũng theo ông Phan Lạc Mạnh, để ngăn chặn tình trạng đổ trộm rác thải công nghiệp, rác thải làng nghề, chính quyền đã phối hợp với Công an xã đã tiến hành xử phạt một số trường hợp vi phạm, nhờ đó đến thời điểm này, tình trạng đổ rác sai quy định tại một số khu vực và trên đường liên xã Hữu Bằng - Dị Nậu đã không còn (?).

Tuy nhiên, trái với những tuyên bố của Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng, theo ghi nhận của chúng tôi và những phản ánh của người dân, tình trạng trên vẫn diễn ra khá phổ biến.
Cụ thể, có mặt tại bãi rác Hữu Bằng trong khoảng 20 phút ngày 24/10, theo ghi nhận của phóng viên, đã có gần chục lượt người dân đổ trộm rác thải tại khu vực này. Sự việc khiến dư luận đặt ra câu hỏi, các lực lượng chức năng xã không biết hay đang cố tình làm ngơ cho vi phạm?
Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục phản ánh thông tin vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần