Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tai nạn giao thông là "kẻ thù" từng ngày, từng giờ

Kinhtedothi - Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trần Hồng Hà tại Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2024, tổ chức tối ngày 17/11, tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.
Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, đây là năm thứ 13, Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông; là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 - 27 tuổi.

Tại Việt Nam trong những năm qua, tai nạn giao thông đã được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng năm nay, toàn quốc xảy ra 19.711 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9.061 người, bị thương 14.685 người.

Tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ và Ủy ban ATGT Quốc gia và với tình cảm cá nhân, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gửi lời thăm hỏi ân cần và chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các gia đình có thân nhân không may tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các đại biểu tưởng niệm những nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, để góp phần xây dựng xã hội an toàn hơn, nhân văn hơn, cần hướng tới chiến lược giao thông an toàn, không có người tử vong. Trong đó, việc chấp hành luật giao thông phải trở thành nhu cầu tự thân, hành vi tự giác của mỗi người. Vì sự phát triển bền vững của đất nước, sự an toàn của bản thân và cộng đồng, phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn.

Phó Thủ tướng nêu rõ, tai nạn giao thông là "kẻ thù" của toàn cầu đang từng ngày, từng giờ, thậm chí từng phút gây thương vong, tổn thất nặng nề, để lại những vết thương, những cú sốc vô cùng đau đớn, không bao giờ liền trong tâm khảm của những người thân yêu và bạn bè. Đáng nói, nguyên nhân chủ yếu của tai nạn giao thông lại xuất phát từ ý thức chủ quan của mỗi người khi tham gia giao thông. 

Với thông điệp "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại", Phó Thủ tướng mong muốn mỗi người phải hành động nhất quán, quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với các hành vi vi phạm an toàn giao thông; cùng nêu cao ý thức, tuân thủ pháp luật và các quy định an toàn giao thông.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kêu gọi mỗi người hãy chủ động, tích cực giúp đỡ, sẻ chia, cùng chung tay xoa dịu nỗi đau mà tai nạn giao thông.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an, Bộ GTVT tiếp tục tập trung hoàn thiện và tổ chức thực hiện khẩn trương hệ thống pháp luật về giao thông và an toàn giao thông. Trong đó có chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm minh, không khoan nhượng kể cả áp dụng các biện pháp hình sự để răn đe, ngăn ngừa các hành vi vi phạm, nhất là sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông; lái xe vi phạm các quy định an toàn giao thông trên đường cao tốc, đua xe trái phép, phóng nhanh vượt ẩu,….

Tiếp tục hoàn thiện các quy định về tiêu chí chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, trở thành một giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam.

Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ phát triển các dự án kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, an toàn, thông suốt, thân thiện; kết nối có hiệu quả các loại hình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển, đường hàng không.

Tại các đô thị lớn, cần phát triển nhanh vận tải hành khách công cộng, hệ thống công trình giao thông ngầm, đường sắt đô thị, giao thông xanh, làn đường dành riêng cho xe đạp và người đi bộ gắn với lộ trình hạn chế dần phương tiện cá nhân tham gia giao thông.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong tổ chức, quản lý, kiểm định phương tiện và điều hành giao thông thông minh; thường xuyên rà soát, phát hiện, khắc phục kịp thời hạn chế, bất cập trong tổ chức giao thông và "điểm đen" về giao thông. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp các lực lượng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thực hiện nghiêm, hiệu quả Luật Trật tự, ATGT đường bộ và các luật có liên quan để đáp ứng yêu cầu an toàn giao thông song song với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, triển khai các đợt ra quân cao điểm cũng như thường xuyên để phát hiện, trấn áp, xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về giao thông.

Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng. 

Đẩy mạnh phối hợp giữa gia đình, nhà trường và đoàn thể trong giáo dục cho thanh, thiếu nhi ý thức chấp hành pháp luật và hành vi văn hóa trong tham gia giao thông.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, một hành động nhỏ, một quyết định đúng đắn như: không lái xe khi đã uống rượu bia; tuân thủ giới hạn tốc độ; không phóng nhanh, vượt ẩu; không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; nhường đường cho người già, trẻ nhỏ - tưởng chừng như đơn giản nhưng có thể cứu sống một mạng người, giữ lại hạnh phúc cho một gia đình và cao hơn cả là góp phần xây dựng xã hội an toàn hơn, nhân văn hơn. 

Mỗi người cần nhận thức thật rõ: Tuân thủ quy định an toàn giao thông phải trở thành nhu cầu tự thân, hành vi tự giác nhằm giữ an toàn cho chính mình; đảm bảo cho người thân, gia đình mình và xã hội có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

10 tháng năm 2024 số vụ tai nạn giao thông tăng

10 tháng năm 2024 số vụ tai nạn giao thông tăng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ