Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 15/11: Xe đầu kéo cuốn xe máy vào gầm, 2 người tử vong tại chỗ

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 15/11: Xe đầu kéo cuốn xe máy vào gầm, 2 người tử vong tại chỗ; Thai phụ nhập viện khẩn cấp trong vụ “xế hộp” kéo lê xe máy 500m...

 Hiện trường vụ xe đầu kéo cuốn 2 xe máy vào gầm.
Xe đầu kéo cuốn xe máy vào gầm, 2 người tử vong tại chỗ
Vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng liên quan đến xe đầu kéo vừa xảy ra tại TP Hà Nội khiến 2 người tử vong tại chỗ. Tài xế xe đầu kéo đã rời khỏi hiện trường sau khi tai nạn xảy ra.
Chiều 15/11, tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 5, thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc  12 giờ 25 tại Ngã tư Cổ Linh - Đàm Quang Trung hướng cầu Vĩnh Tuy về cầu Long Biên. Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS 90C - 068.21 kéo theo rơ móoc mang BKS 90R - 004.08 (chưa xác định danh tính tài xế) đã va chạm với xe máy mang BKS 29K1 - 541.72 chở theo 2 người trên xe (chưa xác định được danh tính).
Sau va chạm, chiếc xe đầu kéo đã cuốn xe máy cùng 2 người trên xe vào gầm. Vụ tai nạn khiến cả 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ; 2 phương tiện bị hư hỏng. Điều đang nói là sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe đầu kéo bỏ khỏi hiện trường.
Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Tổ tuần tra của Đội CSGT số 5 đã có mặt và phối hợp với công an địa bàn, đội nghiệp vụ Công an quận Long Biên khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.
 Tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô và 1 xe máy khiến nam sinh nhập viện.
Nam sinh nhập viện sau vụ tai nạn liên hoàn
Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11 giờ 15 ngày 15/11 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khiến 1 người bị thương. Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng địa phương cho biết, vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 38C - 145.79 do tài xế Đoàn Văn Mạnh (chưa rõ năm sinh, nơi cư trú) điều khiển, lưu thông trên QL56 theo hướng Châu Đức đi TP Bà Rịa.
Khi xe đi đến đoạn qua ấp Sông Cầu, xã Nghĩa Thành huyện Châu Đức, thì gặp xe ô tô hiệu Toyota Yaris mang BKS 56P - 6908 do 1 phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển, lưu thông từ trong ngõ phía bên phải ra. Do bất ngờ, tài xế xe tải đánh lái sang trái để tránh rồi bẻ vô lăng ngược lại làm xe bị lật nhào, đất đá trên xe đổ chắn ngang đường.
Đúng lúc này, xe bán tải nhãn hiệu Ford Ranger màu trắng (chưa rõ BKS và người điều khiển) đang di chuyển theo hướng từ TP Bà Rịa về chuyện Châu Đức đi tới. Tài xế chiếc xe bán tài này đã kịp đánh lái sang trái để tránh nhưng vẫn bị xe ben chạm vào cửa hông khiến xe xoay ngang đường. Cùng lúc, xe máy (chưa rõ BKS) do học sinh (chưa rõ danh tính) điều khiển, đang trên đường về nhà hướng huyện Châu Đức đi TP Bà Rịa đến nơi cũng bị hất văng vào lề đường.
Vụ tai nạn liên hoàn khiến cả 3 xe ô tô và xe máy đều bị hư hỏng. Nam sinh bị thương bên thái dương mắt trái, được đưa đi cấp cứu. Do xe bị lật ngang và đổ vật liệu ra đường khiến QL56 đoạn qua ấp Sông Cầu bị tắc nghẽn cục bộ. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Châu Đức điều tra, làm rõ.
 Hiện trường vụ ô tô đâm xe máy chở thai phụ đang trên đường đi sinh.
Thai phụ nhập viện khẩn cấp trong vụ “xế hộp” kéo lê xe máy 500 mét
Chiều 15/11, lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ TNGT khiến 1 sản phụ bị thương vừa xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn này xảy ra vào lúc 21 giờ 30 ngày 14/11 trên tuyến đường Hùng Vương, thuộc địa phận TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Vào thời điểm trên, ô tô mang BKS 76A - 020.91 do chị N.T.T.T. (trú tại phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông theo hướng từ đường Quang Trung đến đường Trương Định. Khi xe đi đến trước nhà thờ lớn nằm trên đường Hùng Vương thì va chạm với xe máy BKS 76E1 - 364.94 do anh Võ Tấn Thống (SN 1994, trú tại xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, chở theo sau vợ là chị Phạm Thị Trà My (chị My đang mang thai) đang trên đường đến bệnh viện để sinh.
Sau va chạm, chiếc ô tô kéo lê xe máy phóng thẳng về phía trước. Nhiều người cố gắng ra hiệu để tài xế dừng xe nhưng không thành. Chiếc xe vẫn lao đi khiến mặt đường tóe lửa. Chạy được khoảng 500m ô tô mới dừng lại khi có sự can thiệp của lực lượng công an.
Trước đầu ô tô là chiếc xe máy hư hỏng nặng, nhiều đồ cho trẻ sơ sinh văng tung tóe. Vụ tai nạn khiến chị My bị thương, bất tỉnh, được người dân chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu, mổ gấp để cứu lấy cháu bé trong bụng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần