Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (17/7): Xe đầu kéo nát đầu sau cú tông lật xe tải đang dừng đèn đỏ

Quý Nguyễn/Giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xe đầu kéo nát đầu sau cú tông lật xe tải đang dừng đèn đỏ; tàu hàng trật bánh ở ga Sa Lung, đường sắt tê liệt nhiều giờ... là những tin tai nạn mới nhất hôm nay (17/7).

 Hiện trường vụ xe đầu kéo đâm xe tải dừng đèn đỏ.

Xe đầu kéo nát đầu sau cú tông lật xe tải đang dừng đèn đỏ
Chiều 17/7, tin từ Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa xe tải và xe đầu kéo, vừa xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14 giờ ngày 16/7. Vào thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 30M - 8968 kéo theo rơ moóc BKS 29R - 056.04 (chưa rõ danh tính người điều khiển), lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng từ huyện Trảng Bom đi vòng xoay cổng 11.
Khi đến ngã ba đường Chu Mạnh Trinh - Võ Nguyên Giáp thì xe đầu kéo đột ngột mất lái đâm thẳng vào xe tải chở gỗ BKS 60C - 579.04 (chưa rõ danh tính người điều khiển) đang dừng chờ đèn đỏ. Lực tông mạnh khiến xe tải chở gỗ lật ngang, nhiều gỗ tươi đổ tràn trên đường.
Tại hiện trường, xe đầu kéo bị hư hỏng biến dạng, kính chắn gió vỡ nát vương vãi thành nhiều mảnh trên đường. Vụ tai nạn may mắn không gây thương vong về người, tuy nhiên 2 phương tiện bị hư hỏng nặng, thiệt hại lớn về tài sản.
Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công an TP Biên Hòa đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng chức địa phương tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
 Lực lượng chức năng kiểm tra tại hiện trường vụ tai nạn.

Tàu hàng trật bánh ở ga Sa Lung
Chiều 17/7, đại diện Ban ATGT tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp với nhà chức trách ngành đường sắt điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tàu hàng trật bánh ở ga Sa Lung.
Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 10 giờ trưa 17/7, tàu hàng SH4 đầu máy D20E-003 kéo 22 toa xe đang thông qua đường II ga Sa Lung thì bị trật bánh đầu máy và toa xe, không có thiệt hại về người.
Trong đó, đầu máy 003 trật bánh xoay ngang lật nghiêng trên đường 1 và II. 4 toa xe trật bánh là bị lật, gồm: Toa xe 3176 trật bánh lật nghiêng trên đường 1 và II. Toa xe 131261 trật bánh xoay ngang trên đường 1, II và 3 cách mép ray đường 3 là 50mm. Toa xe 131434 bị trật bánh xoay ngang trên đường 1 và 2, toa xe 131233 trật bánh xoay ngang nằm nghiêng trên đường 1 và 2.
Trong các toa xe bị lật, có 1 toa xe chở 30 tấn hàng đi Giáp Bát, 3 toa xe chở khoảng 144,3 tấn đi Lạng Sơn. 4 toa xe bị trật bánh có 2 toa xe chở khoảng 88 tấn hàng tiêu dùng đi Phủ Lý, 1 toa xe chở khoảng 44 tấn phụ tùng đi Giáp Bát và 1 toa xe chở 44 tấn sợi đi Giáp Bát.
Vụ tai nạn đã khiến đường số 1 và 2 hỏng dài khoảng 50m cách ghi N4 khoảng 40m. Tuyến đường sắt Bắc – Nam bị ngưng trệ nhiều giờ để lực lượng chức năng xử lý hiện trường vụ tai nạn.
 Hiện trường nơi tài xế giật giấy tờ, kéo lê CSGT hòng thông chốt kiểm dịch trên cao tốc.

Tài xế giật giấy tờ, kéo lê CSGT hòng thông chốt kiểm dịch trên cao tốc
Chiều 17/7, tin từ Công an TP Đã Nẵng cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương khẩn trương điều tra vụ tài xế giật giấy tờ, kéo lê CSGT hòng thông chốt kiểm dịch trên cao tốc.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 25 ngày 16/7, tổ công tác liên ngành chốt kiểm dịch C20 tại đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã yêu cầu dừng, kiểm tra phương tiện xe ô tô mang BKS 29B - 062.53 do lái xe Lưu Văn Chiến (SN 1984, trú tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn) điều khiển chạy hướng Đà Nẵng đi Quảng Ngãi.
Sau khi dừng xe, tổ công tác yêu cầu lái xe Chiến khai báo y tế và kiểm tra các loại giấy tờ xe thì tài xế xuất trình một tập giấy tờ nhưng lại thiếu giấy phép lái xe. Tổ công tác đã yêu cầu tài xế Chiến cung cấp giấy phép lái xe để so sánh, đối chiếu với giấy xét nghiệm Covid-19. Tuy nhiên, tài xế Chiến đã giật lại tập giấy tờ và đóng cửa xe lại.
Lúc này, thượng úy Bùi Quang Thanh - cán bộ Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 5, Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ (Cục CSGT) chạy đến trước đầu xe yêu cầu mở cửa nhưng Chiến không mở mà lái xe bỏ chạy.
Thượng uý Thanh tiếp tục chặn không cho xe chạy nhưng Chiến vẫn đạp ga cho xe chạy đẩy, thượng uý Thanh về phía trước khoảng 7 mét. Lúc này thượng uý Thanh tránh được ra khỏi đầu xe, còn Chiến lái xe bỏ chạy.
Tổ công tác đuổi theo đến Km số 9 thì dừng được chiếc xe vi phạm để đưa tài xế và phương tiện về trụ sở đơn vị làm việc.
Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng đang thụ lý giải quyết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần