Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 21/10: Xe máy đâm thẳng vào gốc cây, hai cô gái trẻ thương vong

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (21/10): Xe máy đâm thẳng vào gốc cây, hai cô gái trẻ thương vong; Xe buýt lao vào nhà thuốc;…

 Hiện trường hai cô gái thương vong sau khi văng vào gốc cây tại Hồ Gươm
Xe máy đâm thẳng vào gốc cây, hai cô gái trẻ thương vong
Ngày 21/10, Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết đang thụ lý điều tra vụ hai cô gái đi xe máy văng vào gốc cây trên phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, làm một người tử vong tại chỗ, người kia bị thương.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào 3 giờ sáng cùng ngày (21/10), xe mô tô mang BKS 36B7-503x đang di chuyển với tốc độ cao, nghi vấn tập làm "tổ lái" trên đường Lê Thái Tổ chiều từ Lương Văn Can hướng Bảo Khánh thì tự lao vào gốc cây. Vào thời điểm này, trên xe BKS 36B7 - 503X có 2 cô gái là Vũ Trà M. (SN 2000, ở Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá) và một người nữa chưa rõ tên tuổi, cũng chưa rõ ai là người điều khiển xe.
Sau cú đâm xe vào gốc cây với tốc độ kinh hoàng, chiếc xe máy văng xa 100 mét, cô gái chưa rõ danh tính ngã văng úp sấp vào gốc cây, tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại là Vũ Trà M. bị thương bất tỉnh trong tình trạng gập đôi người về đằng sau.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã có mặt đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện; điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc.
 Hiện trường vụ tai nạn
Xe buýt lao vào nhà thuốc
Vào khoảng 6 giờ ngày 21/10, trên tuyến đường từ Kế Sách đi TP Sóc Trăng xảy ra vụ xe buýt lao vào nhà thuốc ở ven đường.
Vào thời điểm trên, chiếc xe buýt BKS 83L-15xx, có dòng chữ chạy tuyến Kế Sách - TP Sóc Trăng. Khi đến đoạn qua phường 7, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng, ô tô buýt được cho là tránh một xe máy chạy cùng chiều phía trước, khiến xe buýt bị loạng choạng rồi lao vào nhà thuốc ở ven đường.
Hậu quả, xe buýt tông sập một phần nhà thuốc, rồi lao sang quán cơm kế bên, khiến nhiều người bỏ chạy, có một người bị thương nặng ở chân. Cú tông mạnh làm phần đầu của xe buýt bị hư hỏng nặng.
Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
 Khu vực xảy ra tai nạn đèn chiếu sáng không hoạt động
Hai xe máy tông nhau trong đêm, 2 người thương vong
Khoảng 22 giờ ngày 20/10 trên đường Thuận An Hòa, phường An Phú, TP Thuận An, người dân hai  bên đường nghe tiếng động lớn, ra kiểm tra thì phát hiện 2 người đàn ông nằm bất động trên vũng máu, sát bên là 2 chiếc xe máy hư hỏng nặng. Một chiếc không có biển số, chiếc còn lại mang biển số Lâm Đồng
Lại gần thì thấy một người đã tử vong. Nạn nhân còn lại được người dân đã nhanh chóng chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP Thuận An đã có mặt lấy lời khai nhân chứng đồng thời khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.
Người dân sống tại cho hay nơi đây thường xuyên xảy ra tai nạn do đèn chiếu sáng không hoạt động. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn chưa có giải pháp giải quyết dứt điểm. Thời điểm xảy ra tai nạn trên địa bàn có mưa.
Nạn nhân tử vong bước đầu được xác định đi xe biển Lâm Đông tên là Nguyễn Xuân Tuyến (25 tuổi, quê Lâm Đồng). Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.
 Hiện trường vụ tai nạn làm hư hỏng trạm biến thế
Ô tô tải mất lái đâm hỏng trạm biến áp
Mới đây, một ô tô tải chở than di chuyển với tốc độ cao, khi gặp tình huống bất ngờ đã bị mất lái rồi đâm hỏng một Trạm biến áp điện ở xã Phúc Hòa, Tân Yên, Bắc Giang.
Cụ thể, chiếc xe ô tô tải BKS 34C - 241.19 do anh Nguyễn Văn Dũng điều khiển vào chiều ngày 20/10, ở thị trấn Bố Hạ (Yên Thế) điều khiển đi trên tuyến đường Cao Thượng - Phúc Hòa, khi tránh một người đi ngang qua đường, xe bị mất lái đâm vào Trạm biến áp Quất Du 2, xã Phúc Hòa.
Hậu quả, khiến một bên cột của Trạm biến áp bị gãy, buộc Điện lực Tân Yên phải cắt điện, san tải từ các trạm khác gây mất điện cục bộ. Rất may vụ tai nạn trên không gây thiệt hại về người.
Điện lực Tân Yên và Công an huyện đang tiếp tục tìm hiểu và làm rõ nguyên nhân, khắc phục sự cố, cung cấp điện trở lại cho người dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần