Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (21/7): CSGT truy đuổi “xế hộp” vượt chốt kiểm dịch như phim hành động

Quý Nguyễn/giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hai thanh niên nghi trộm chó, tông trực diện xe tải khi bỏ chạy; tạt đầu xe đầu kéo, tài xế xe máy bị cuốn vào gầm chết thảm... là những tin tai nạn mới nhất hôm nay (21/7).

Hai thanh niên nghi trộm chó, tông trực diện xe tải khi bỏ chạy
Chiều 21/7, đại diện Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa xe tải và xe máy khiến 2 người bị thương nặng. Hiện cơ quan chức năng địa phương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng 21/7, trên đường Nguyễn Sinh Sắc đoạn gần ngã tư với đường Nguyễn Tất Thành, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, xe máy BKS 66L1 - 705.31 chở theo 2 người là Võ Văn T. (SN 1989, trú tại xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) và Lê Ngọc A (SN 2000, trú tại phường 1, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã tông trực diện vào xe tải chở rau củ BKS 66C - 117.65 do anh Nguyễn Kiên Cường (SN 1986, trú tại xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, đang lưu thông theo hướng từ huyện Lai Vung về TP Sa Đéc.
  Hiện trường vụ tai nạn hai nam thành niên nghi trộm chó gặp nạn trên đường bỏ chạy.
Tại hiện trường, 1 nam thanh niên nằm bất động ngay đầu xe tải, thanh niên còn lại nằm cách đó hơn 10m, chiếc xe máy hư hỏng nặng, đầu xe tải biến dạng, xung quanh còn có xác 2 con chó văng ra từ chiếc túi nilon màu đen. Nhận định ban đầu có thể đây là 2 đối tượng trộm chó, trên đường bỏ chạy thì gặp tai nạn. Ngay sau đó cả 2 được đưa đi cấp cứu.
Nhận được tin báo, lực lượng CATP Sa Đéc đã có mặt để điều tiết giao thông, xử lý hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Tạt đầu xe đầu kéo, tài xế xe máy bị cuốn vào gầm chết thảm
Chiều 21/7, tin từ Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan chức năng địa phương này đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ TNGT giữa xe máy và container, vừa xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoàng 5 giờ 55 phút ngày 21/7 trên đường Ba Tháng Hai, thuộc địa phận tổ 8, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Vào thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 20C - 128.xx kéo theo rơ-mooc BKS 20R - 006.xx (chưa rõ danh tính người điều khiển), lưu thông trên đường Ba Tháng Hai theo hướng TP Thái Nguyên đi Nút giao cao tốc Sông Công.
  Người đàn ông đi xe máy tử vong thương tâm khi vượt xe đầu kéo.
Khi chiếc đầu kéo này đi tới Ngã 4 giao với đường Ga Lưu Xá thuộc, đoạn qua địa phận tổ 8, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên thì xảy ra va chạm với xe máy (chưa rõ BKS) do người đàn ông trung niên (chưa rõ danh tính) điều khiển cùng chiều, đang rẽ trái trước đầu xe đầu kéo.
Vụ tai nạn khiến cả người và xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo nạn nhân bị cán tử vong tại chỗ, xe máy nát bét trước đầu xe đầu kéo. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tra nguyên nhân.

CSGT truy đuổi “xế hộp” vượt chốt kiểm dịch như phim

Chiều 21/7, Trung tá Phan Đình Điểm - Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, lực lượng vừa truy bắt một ô tô không tuân thủ chỉ dẫn đã vượt chốt kiểm dịch Covid-19, khi vào địa phận tỉnh này.

  Chốt kiểm dịch Covid-19 tại TP Quy Nhơn.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ ngày 21/7, khi lực lượng CSGT đang điều hành, hướng dẫn các phương tiện, người dân di chuyển qua chốt kiểm soát dịch trên QL1D Quy Nhơn – Sông Cầu, thuộc địa phận phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thì phát hiện ô tô BKS 60A... di chuyển theo hướng Nam - Bắc nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để đưa vào kiểm soát y tế thì lái xe không chấp hành, bỏ chạy.

Ngay lập tức, Đội CSGT Công an TP Quy Nhơn đã huy động lực lượng truy đuổi chiếc ô tô này. Trong quá trình truy đuổi, xe bắt đầu chèn, ép khiến một số anh em trong đội té ngã, rồi tiếp tục bỏ chạy. Đến gần 11 giờ trưa cùng ngày, lực lượng chức năng mới dừng ô tô này lại được.

Vào thời điểm này, trên xe có 3 người 1 nam và 2 nữ (chưa rõ danh tính). Qua kiểm tra hành chính sơ bộ thì người cầm lái đã có giấy test Covid-19 ở tỉnh Bình Thuận lúc 20 giờ ngày 20/7nhưng lại không có giấy phép lái xe và giấy tờ xe. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.