Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (25/7): Xe tải tông sập taluy lao ra khỏi đường cao tốc

Quý Nguyễn/Giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xe tải tông sập taluy lao ra khỏi đường cao tốc; hai xe máy đâm nhau, hai người thương vong... là những tin tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (25/7).

 Chiếc xe tải bay ra khỏi cao tốc, rơi xuống thảm cỏ ven đường.

Xe tải tông sập ta luy lao ra khỏi đường cao tốc
Một chiếc xe tải chở dưa hấu đang lưu thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương, đến đoạn qua tỉnh Long An thì đột ngột thì mất kiểm soát tông sập ta luy và lao ra khỏi đường. Tài xế và phụ xe may mắn thoát chết. Tin từ Ban ATGT địa phương cho biết vào chiều 25/7.
Theo Thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 25/7, xe ô tô tải BKS 60C - 541.33 (chưa rõ danh tính người điều khiển) chở theo 1 người và dưa hấu trên xe, lưu thông trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, theo hướng từ Tiền Giang lên TP Hồ Chí Minh.
Khi xe đi đến Km34, đoạn qua địa phận TP Tân An, tỉnh Long An thì bất ngờ bị mất kiểm soát, chao đảo rồi tông sập hàng loạt ta luy trên đường. Sau đó, chiếc xe tải lao ra khỏi đường cao tốc và rơi xuống ven đường làm cho dưa hấu trên xe đổ tràn lan ra ngoài.
Một đoạn taluy bằng kim loại văng qua dải phân cách chắn giữa đường, nhưng may mắn thời điểm này không có các phương tiện lưu thông. Vụ tai nạn làm xe tải hư hỏng nặng, tài xế và phụ xe may mắn thoát chết.
Nhận được tin báo, Đội Tuần tra Đảm bảo Giao thông Cứu hộ Cứu nạn đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn tại TP Huế.

Hai xe máy đâm nhau, hai người thương vong
Chiều 25/7, tin từ Công an TP Huế cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT trên đường Võ Văn Kiệt dẫn đến một người đàn ông tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 24/7 giữa xe máy do người đàn ông làm nghề thợ nề với xe máy do thanh niên làm nghề thợ tiện điều khiển.
Vào thời điểm trên, xe máy BKS 75G1 - 393.07 do anh Nguyễn Văn T. (SN 2001, trú tại xã Thủy Bằng, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển, lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt theo hướng từ cầu Lim đến cầu vượt Thủy Dương, TP Huế.
Khi đến đoạn trước số nhà 22 Võ Văn Kiệt, xe máy do anh T. điều khiển xảy ra va chạm với xe máy BKS 75B1 - 023.76 do ông Nguyễn Đăng H. (SN 1967, trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển đi phía trước cùng chiều đang rẽ trái qua đường. Vụ tai nạn đã khiến người đàn ông 54 tuổi tử vong tại chỗ, anh T. bị xây xát nhẹ.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an TP Huế đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, ông H. điều khiển xe máy chuyển hướng không bảo đảm an toàn, còn anh T. điều khiển xe máy không giảm tốc độ khi đến nơi đường giao nhau.
 Tài xế Nguyễn Minh Đông làm việc với cơ quan chức năng.

“Thông chốt” bất thành, “ma men”quay ra xúc phạm lực lượng chức năng
Ngày 25/7, tin từ Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị này đang làm rõ việc một thanh niên "thông" chốt kiểm soát còn có lời nói xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát.
Theo thông tin ban đầu, vào chiều 24/7, tài xế Nguyễn Minh Đông (SN 1977, trú quận 1, TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe bán tải BKS 51D - 476.36 lưu thông theo hướng từ phường Khánh Hòa đến trung tâm xã Vĩnh Hiệp. Khi đến chốt kiểm soát ấp Kinh Mới, xã Vĩnh Hiệp thấy lực lượng chức năng hạ rào chắn, Đông vội cho xe chạy qua chốt mà không khai báo y tế.
Tuy nhiên, đến chốt kiểm soát tại cầu Vũ Há (đoạn giáp ranh xã Vĩnh Hiệp với phường Vĩnh Phước), Đông bị lực lượng làm nhiệm vụ dừng xe để kiểm tra y tế. Tại đây, Đông đã có những lời nói xúc phạm đến lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt. Qua kiểm tra nhanh, Đông có nồng độ cồn 0,18mg/lít khí thở.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Đông, đồng thời tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe của thanh niên này. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.