Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 26/10: Hai xe bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 1A

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (26/10): Hai xe bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 1A sau cú va chạm kinh hoàng; Xe khách lật trên quốc lộ 1A, nhiều người bị thương...

Hai xe bốc cháy trơ khung sau cú đâm trực diện 
Hai xe bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 1A sau cú va chạm kinh hoàng
Ngày 26/10, thông tin từ Phòng CSGT tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa xe tải và xe container, khiến cả 2 xe cháy rụi, QL1A ùn tắc cục bộ 1km.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ sáng 26/10, xe container mang BKS 51D - 62630 do anh Bùi Lê Lộc (SN 1989, trú Hòa Tăng, Hòa Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, lưu thông theo hướng Vinh - Hà Nội.
Khi xe đến đoạn xã Diễn Ngọc, do có tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã điều tiết các xe đi sang đường ngược lại, và xe container đã va chạm với xe tải mang BKS 49C - 07212 (chưa rõ danh tính tài xế).
Vụ va chạm khiến hai xe bốc cháy dữ dội. Rất may, cả tài xế và phụ xe đã kịp thoát ra ngoài. Tại hiện trường cả xe container và xe tải bị cháy rụi, ca bin trơ khung.
Đến 13 giờ 30, các lực lượng chức năng vẫn chưa thể di dời phương tiện vụ tai nạn ra khỏi hiện trường. QL1A tắc nghẽn một chiều, các phương tiện đi lại khó khăn.
 Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong
Người đàn ông tử vong sau va chạm xe khách
Theo thông tin từ Chi cục QLĐB I.6, vụ tai nạn xảy ra vào hồi 10 giờ 45 ngày 26/10 tại km479+360 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, Hòa Bình.
Lúc này, ô tô khách (logo Hoàng Phương) mang BKS 36B - 027. 13 di chuyển hướng Thanh Hóa - Xuân Mai, khi đến địa điểm trên đã va chạm trực diện với xe máy mang BKS 28F6 - 6557 đang di chuyển ngược chiều.
Cú va chạm làm một người tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe khách nằm bên trái đường (theo hướng di chuyển), dưới gầm là xe máy đã bị hư hỏng nặng.
Theo một số người dân sống gần nơi xảy ra vụ việc, nạn nhân tử vong là người đàn ông điều khiển xe máy, khoảng ngoài 50 tuổi, trú tại xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe khách
Xe tải chở gạch đối đầu xe khách, 2 tài xế kẹt cứng trong cabin
Sáng 26/10, Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải làm một tài xế tử vong tại chỗ, một tài xế nguy kịch.
Vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, xe tải chở gạch mang BKS 60C - 021.28 lưu thông trên Tỉnh lộ 765 (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) hướng ra Quốc lộ 1.
Khi đi xe tải đi qua địa phận ấp 4, xã Lâm San đã va chạm trực diện với xe khách lưu thông chiều ngược lại.
Tại hiện trường, phần đầu 2 phương tiện hư hỏng nặng, dầu nhớt chảy tràn trên đường, gạch rơi vãi xuống đường gây cản trở giao thông.
Cú va chạm cực mạnh đã khiến 2 tài xế kẹt cứng trong cabin. Sau đó, người dân đã phá cửa xe đưa nạn nhân ra ngoài. Do chấn thương quá nặng, tài xế xe tải đã tử vong, tài xế xe khách được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Nhận tin báo cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính tài xế.
 Hiện trường vụ tai nạn
Xe khách lật trên quốc lộ 1A, nhiều người bị thương
Vào lúc 19 giờ 30 ngày 25/10, tại Km1596+200 QL1A, ngay trước cổng Cảng quốc tế Vĩnh Tân, thuộc địa bàn thôn Vĩnh Phú, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông, một xe khách đâm vào dải phân cách và tự lật làm nhiều người bị thương.
Thời điểm trên đang có mưa, xe ô tô khách mang BKS 72B - 030.74 do lái xe Lê Thanh Hiền, sinh năm 1978, trú tại Phù Cát (Bình Định) điều khiển theo hướng Phan Thiết đi Phan Rang, trên xe có 25 hành khách.
Đến địa điểm trên, xe đâm va vào dải phân cách rồi tự lật qua trái đường, rồi tiếp tục va chạm vào xe mô tô mang BKS 85D1 - 480.93 do chị Dương Thị Túy Phương, sinh năm 1977, trú xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) điều khiển chạy hướng ngược chiều. Xe lật nằm ngang chắn hết chiều rộng làn đường hướng từ bắc vào nam.
Ngay sau khi xe bị lật, hàng chục hành khách trên xe đã được người dân địa phương đập kính cứu ra khỏi xe.
Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phối hợp Công an huyện Tuy Phong và chính quyền địa phương đã tới hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tổ chức phân luồng, điều hòa giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông.
17 người được đưa đến các bệnh viện Phan Rang (Ninh Thuận) và Tuy Phong (Bình Thuận). Đến sáng nay, có 11 người đã hồi phục chuẩn bị xuất viện; còn lại 6 người, trong đó có người đi xe máy bị thương nặng, đang được theo dõi, điều trị tích cực.
Hiện, cơ quan Công an huyện Tuy Phong đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.