Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (28/7): Va chạm với xe con, nữ công nhân đi xe máy tử vong thương tâm

Quý Nguyễn/giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Va chạm với xe con, nữ công nhân đi xe máy tử vong thương tâm; vụ tai nạn thảm khốc làm 3 người chết ở Gia Lai nghi vấn có liên quan đến rượu... là những tin tai nạn mới nhất hôm nay (28/7).

Va chạm với xe con, nữ công nhân đi xe máy tử vong thương tâm
Chiều 28/7, đại diện Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa ô tô và xe máy khiến một người tử vong. Nạn nhân là một nữ công nhân đang sống tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ ngày 28/7, tại Km310+400 trên QL1A, đoạn qua địa phận xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô và xe máy khiến một nữ công nhân tử vong tại chỗ.
 Tại hiện trường, chiếc ô tô con đang trong tình trạng đi ngược chiều. 
Thời điểm trên, xe ô tô BKS 36A -578.78 do tài xế Phan Văn Tới (SN 1986, trú tại xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông theo hướng Hà Nội - Vinh đã xay ra va chạm với xe máy BKS 36F1 - 103.70 do chị Lê Thị Liệu (SN 1979, trú tại phường Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển đi cùng chiều. Vụ tai nạn đã khiến chị Liệu bị cuốn vào gầm ô tô và tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.
Thông tin ban đầu được biết, nạn nhân đang là công nhân của một công ty đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa có mặt tại hiện trường để xử lý và làm rõ nguyên ngân vụ TNGT.
Vụ tai nạn thảm khốc làm 3 người chết ở Gia Lai nghi vấn có liên quan đến rượu
Chiều 28/7, tin từ Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết, liên quan đến vụ tai nạn giữa 2 ô tô vừa xảy ra trên địa bàn huyện Chư Sê khiến 3 người tử vong, hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
 Xe đầu kéo bị lật trên QL6, khu vực dốc Cun. 
Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày. Vào thời điểm trên, xe tải chở hàng BKS 47C - 101.83 do tài xế Huỳnh Trung (SN 1987, trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ huyện Chư Sê đi TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Khi xe đi đến Km1620+500, đoạn qua địa phận làng Bak Kuao, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai thì xảy ra va chạm với ô tô con BKS 81A-146.28 do anh L.Q.S. (SN 1973) điều khiển, đi theo chiều ngược lại.
Vào thời điểm tai nạn xảy ra, trên ô tô con ngoài tài xế S. còn có chị P.T. (SN 1963, ngồi cùng ghế trước) và anh N.N.T. (SN 1987, ngồi ghế sau). Cả 2 cùng trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Vụ tai nạn khiến cả 3 người trên ô tô con tử vong tại chỗ; 2 phương tiện bị hư hỏng, trong đó chiếc ô tô con bị hư hỏng nặng phần đầu, phần buồng lái bẹp dúm, biến dạng.
Liên quan đến vụ tai nạn, Tổ trưởng tổ dân phòng 1, thị trấn Chư Sê nơi tài xế ô tô con L.Q.S. đang sinh sống cho biết, tại địa phương, anh S. là hiền lành, không mâu thuẫn với ai, anh sống bằng nghề lái taxi. Hai nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn là chị P.T. và anh N.N.T. đều là người nhà của tài xế S. Đặc biệt, Tổ trưởng tổ dân phòng 1 cho hay có thông tin rằng trước khi tai nạn xảy ra cả 3 nạn nhân đã rủ nhau đi uống rượu, khi trên đường về thì gặp nạn.
Xe đầu kéo “phơi bụng” tại dốc Cun, tài xế may mắn thoát chết
Chiều 28/7, trao đổi với PV, đại diện Ban ATGT tỉnh Hòa Bình xác nhận, trên QL6, đoạn qua địa phận TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình vừa xảy ra một vụ TNGT khi xe đầu kéo bị lật. Rất may không có thương vong về người.
Theo thông tin ban đầu, sáng 27/7, anh Nguyễn Duy Thành (chưa rõ địa chỉ), điều khiển xe đầu kéo BKS 36H - 005.23 đi trên QL6, hướng Sơn La - Hòa Bình, trên xe chở đầy đá. Khi đi đến Km79+400, khu vực dốc Cun, thuộc địa phận phường Chăm Mát, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, chiếc xe đột ngột bị mất kiểm soát, cộng thêm việc xe chở nặng nên đã va chạm mạnh vào hộ lan bên đường đèo phía tay phải.
Rất may là ở đây hộ lan được làm bằng hệ thống rào chắn bánh xoay ETI. Chiếc xe tải bị trượt dài khoảng hơn 10m theo lộ lan bánh xoay. Chiếc xe tải bị hư hỏng phần đầu, thùng xe, lật nghiêng vào vách núi. Tài xế Thành đã thoát chết một cách thần kỳ.
Tài xế Nguyễn Duy Thành kể lại, lúc xảy ra tình huống bất ngờ, anh lựa chọn rất nhanh, cho xe đâm vào tường hộ lan bánh xoay nên xe giảm tốc độ và lật ngang. Nếu không có hộ lan bánh xoay, chỉ là vách đá thì hậu quả thật kinh khủng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần