Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (3/10): Xe tải bốc cháy dữ dội trên đường, tài xế đạp cửa thoát thân

Quý Nguyễn/Giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xe tải bốc cháy dữ dội trên đường, tài xế đạp cửa thoát thân; “xế hộp” húc văng xe đạp điện rồi lao vào nhà dân khiến 2 người nhập viện... là những tin tai nạn mới nhất hôm nay (3/10).

Xe tải bốc cháy dữ dội trên đường, tài xế đạp cửa thoát thân
Chiều 3/10, đại diện Ban ATGT tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng tỉnh này đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ cháy xe tải, vừa xảy ra trên địa bàn, rất may không gây thiệt hại về người.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 14 giờ ngày 3/10. Vào thời điểm trên, xe tải BKS 89C - 09275 do tài xế Trần Văn Lượng (SN 1995, trú tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển, lưu thông trên QL1A hướng Bắc - Nam.
  Hiện trường vụ cháy xe tải ở Quảng Trị.
Khi xe đi đến đoạn qua địa phận xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị thì bất ngờ bị mất lái, đâm vào dải phân cách giữa đường và bị lật. Không lâu sau đó, ngọn lửa đột ngột bốc ra từ chiếc xe tải rồi nhanh chóng lan rộng ra khắp xe. Tài xế phát hiện sự việc đã vội đạp cửa buồng lái chạy thoát thân ra ngoài.
Nhận được thông tin về vụ việc trên, Công an huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng CSGT tại Trạm CSGT Hải Lăng nhanh chóng có mặt, phân luồng điều tiết giao thông.
Cùng lúc, lực lượng Phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị cũng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng xe cứu hỏa đến hiện trường dập tắt đám cháy. Được biết, chiếc xe tải gặp nạn còn chở một ô tô con khác. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
“Xế hộp” húc văng xe đạp điện rồi lao vào nhà dân khiến 2 người nhập viện
Chiều 3/10, tin từ Công an huyện Ba Vì cho biết, đơn vị đang khẩn trương phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa ô tô con và xe đạp điện vừa xảy ra trên địa bàn khiến 2 người bị thương.
 Hiện trường vụ tai nạn ở huyện Ba Vì, TP Hà Nội. 
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 13 giờ ngày 2/10 tại Km54+200 QL32, đoạn qua địa phận thôn Hưng Đạo, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Lúc này, ô tô con BKS 30G - 873.xx do tài xế Lê Tiến D. (SN 1980, trú tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) điều khiển, lưu thông trên QL32 theo hướng tỉnh Phú Thọ - Hà Nội với tốc độ khá cao.
Khi xe đi đến Km54+200 QL32, đoạn qua địa phận thôn Hưng Đạo, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội xảy ra va chạm với xe đạp điện do chị N.T.N (SN 1984, trú tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại.
Sau va chạm, hiếc ô tô mang BKS 30G - 873.xx tiếp tục lao đi trong tình trạng bị mất kiểm soát rồi tiếp tục đâm vào xe đạp của bà N.T.H (SN 1959, trú tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì) dựng trên vỉa hè trước khi đâm thẳng vào một nhà dân ven đường.
Vụ tai nạn khiến N.T.T bị húc văng bắn vào góc vỉa hè của nhà dân ven đường bị thương khá nặng; chiếc xe ô tô gây tai nạn bị nát bét phần đầu, xe đạp trên vỉa hè hư hỏng; tài xế Lê Tiến D. ngã từ ghế lái xuống và nằm lăn lộn trên mặt đường. Sau đó, người dân và cơ quan chức năng đã khẩn trương đưa chị N. và tài xế D. đi cấp cứu.
Xe container bốc cháy dữ dội, Cảnh sát vừa dập lửa vừa cứu 22 tấn hoa quả
Vào khoảng 16 giờ ngày 2/10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hoá nhận được tin báo xảy ra cháy xe container BKS 77C - 09087 khi đang di chuyển trên cầu Nguyệt Viên, thuộc địa phận phường Đông Hải, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa.
 Hiện trường vụ cháy xe container ở tỉnh Thanh Hóa. 
Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chữa cháy đã huy động xe đặc chủng cùng hàng chục chiến sỹ đến dập lửa. Thời điểm xảy ra cháy, tài xế Nguyễn Phúc Ký (trú tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định) đã nhanh chóng thoát ra ngoài.
Lực lượng chữa cháy tập trung vào dập lửa, chỉ trong ít phút ngọn lửa được khống chế. Tuy nhiên hỏa hoạn đã khiến đầu xe bị hư hỏng nặng. Cùng với việc khống chế đám cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ di chuyển số lượng lớn trái cây trên thùng xe đến chỗ an toàn.
Sau 40 phút chữa cháy, Cảnh sát PCCC và CNCH đã dập tắt đám cháy, ngăn không để xảy ra cháy lan, bảo vệ được 1.100 thùng hoa quả, tương đương 22 tấn hàng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, phần đầu xe bị thiêu rụi. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.