Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (4/8): Nam thanh niên phóng xe bạt mạng gây tai nạn khiến 4 người nhập viện

Quý Nguyễn/giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nam thanh niên phóng xe bạt mạng gây tai nạn khiến 4 người nhập viện; xe tải chở lợn lật trên đèo Cổ Mã khiến 2 người thương vong... là những tin tai nạn mới nhất hôm nay.

Xe tải chở lợn lật trên đèo Cổ Mã khiến 2 người thương vong
Chiều 4/8, đại diện Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến xe tải bị lật khiến 1 người chết và 1 người bị thương. Cơ quan chức năng địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Theo thông tin ban đầu, sáng 4/8, xe tải BKS 38C - 13154 chở khoảng 180 con lợn hơi, do tài xế Lê Văn Long (SN 1982, trú tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông trên QL1 theo hướng từ Nam ra Bắc.
 Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ xe tải chở lợn lật trên đèo Cổ Mã. 
Khi xe đi đến đèo Cổ Mã, đoạn qua địa phận xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa thì đột ngột mất lái, lao sang sang lề đường và bị lật nghiêng. Khi xảy ra tai nạn, trong cabin xe còn có lái phụ là Lê Văn Lịch (SN 1983, em ruột tài xế Long).
Tại hiện trường, chiếc xe tải bị lật nghiêng nằm trên bờ vực. Phụ xe Lê Văn Lịch bị ghế đè lên người tử vong tại chỗ, còn tài xế Long chỉ bị thương tích nhẹ; chiếc xe tải hư hỏng nặng và hàng trăm con lợn rơi xuống vực chết.
Nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Khánh Hòa đã đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã phải sử dụng các thiết bị chuyên dụng cắt các linh kiện ô tô đè lên người anh Lịch để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.
Nam thanh niên phóng xe bạt mạng gây tai nạn khiến 4 người nhập viện
Chiều 4/8, thông tin từ Công an huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khi thanh niên đầu trần, phóng xe bạt mạng trên đường khiến 4 người bị thương nặng.
  Hiện trường vụ tai nạn tại Lạng Sơn.
Cụ thể, khoảng 10 giờ 55 phút ngày 2/8, tại Km51+150, đường tỉnh 243, đoạn qua thôn Trí Yên, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn xảy ra vụ TNGT giữa 2 xe máy trên đường.
Vào thời điểm trên, chị Hoàng Thị Bình (SN 1993) điều khiển xe máy BKS 12S1 - 051.36 chở chị Bế Thị Hường (SN 1990) cùng trú tại thôn Pá Chí, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã bị Hoàng Văn Nhọn (SN 2000) kèm theo sau Hoàng Văn Cương (SN 2005) cùng trú tại thôn Pá Chí đi xe máy (chưa rõ BKS) chiều ngược lại với tốc độ cao dẫn đến va chạm.
Sau vụ tai nạn, cả 4 nạn nhân đều bị thương nhưng đã may mắn được người dân kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện, Công an huyện Bắc Sơn đang tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.
2 xe máy va chạm mạnh, 4 người bị thương nặng
Chiều 4/8, Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ TNGT giữa 2 xe máy xảy ra trên địa bàn khiến 4 người bị thương.
 Hiện trường vụ tai nạn giữa 2 xe máy tại Quảng Ninh. 
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 21h40 ngày 2/8, tại Km 84+200, QL18, đoạn qua địa phận phường Nam Khê, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Vào thời điểm trên anh Đỗ Quốc M. (SN 2003, trú tại Lâm Sinh 1, Minh Thành, Quảng Yên, Quảng Ninh) điều khiển xe máy BKS 14H3 - 0.524, chở theo anh Đoàn Văn T. (SN 2003, trú tại phường Nam Khê, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đi hướng Uông Bí - Đông Triều.
Khi tới Km84+200, xe của anh M. điều khiển va chạm với xe máy BKS 14T6 - 5.752 do ông Nguyễn Trịnh B. (SN 1955) chở theo cháu Nguyễn Trịnh Tr. (SN 2011) cùng trú tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, đi từ đường nhánh ra QL18. Vụ TNGT khiến 4 người đi trên 2 xe mô tô đều bị thương (trong đó cháu Tr. bị thương rất nặng); 2 phương tiện hư hỏng.
Ngay khi vụ TNGT xảy ra, Đội CSGT số 1 đã kịp thời có mặt tại hiện trường cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, đảm bảo trật tự ATGT. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ TNGT này là ông B. điều khiển xe mô tô không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên. Riêng tài xế xe mô tô BKS 14H3 - 0.524 do phóng khá nhanh, không làm chủ được tốc độ, nên đã gây ra tai nạn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần