Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 11/12: Va chạm với xe đầu kéo, nam thanh niên đi xe máy tử vong

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (11/12): Va chạm với xe đầu kéo, nam thanh niên đi xe máy tử vong; Xe tải chở sắt vụn lật ở Cầu Lớn, nhiều người la hét bỏ chạy...

 Chiếc xe tải chở sắt vụn bất ngờ bị lật khi lưu thông qua Cầu Lớn, huyện Hóc Môn
Xe tải chở sắt vụn lật ở Cầu Lớn, nhiều người la hét bỏ chạy
Đến đầu giờ chiều ngày 11/12, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh vẫn đang khẩn trương xử lý hiện trường vụ xe tải lật trên dốc Cầu Lớn, xã Xuân Thới Sơn.
Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, xe tải biển số TP Hồ Chí Minh chở sắt vụn chạy trên đường Nguyễn Văn Bứa theo hướng từ Long An về TP Hồ Chí Minh. Khi lên dốc Cầu Lớn thì bất ngờ mất thăng bằng, lật ngang. Phát hiện vụ việc, nhiều người đi đường hốt hoảng la hét, rú ga tháo chạy.
Vụ việc khiến tài xế và phụ xe bị xây xát nhẹ. Cả hai sau đó tìm cách thoát ra ngoài. Giao thông qua khu vực ùn ứ.
Công an huyện Hóc Môn sau đó có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông. Nhà xe cũng huy động một phương tiện khác tới di chuyển số hàng hóa.
Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe tải bị lật nằm chắn phần lớn diện tích mặt đường trên dốc Cầu Lớn khiến giao thông qua khu vực ùn xe nhiều giờ liền.
Đến 13 giờ chiều cùng ngày, chiếc xe tải bị lật vẫn chưa di dời ra khỏi hiện trường.
 Nạn nhân tử vong sau va chạm
Va chạm với xe đầu kéo, nam thanh niên đi xe máy tử vong
Khoảng 6 giờ ngày 11/12, xe đầu kéo BKS 51C - 937.72 kéo theo rơ-mooc chở container loại 40 feet lưu thông trên đường nội bộ C (hướng từ đường số 3 về đường số 4), Khu Công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.
Khi đến giao lộ đường C với đường số 2, tài xế điều khiển xe đầu kéo rẽ phải thì xảy ra va chạm với anh Nguyễn Đình Trọng (SN 1997, quê Nghệ An) chạy xe máy BKS 37G1 - 824.22. Vụ va chạm khiến anh Trọng tử vong tại chỗ, xe máy bị kẹt dưới gầm xe đầu kéo.
Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường 
Bình Dương: Sau tiếng động lớn, phát hiện nam thanh niên tử vong
Sau khi nghe tiếng động lớn, người dân ra kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên tử vong bên cạnh là xe máy đã hư hỏng nặng.
Khoảng 2 giờ sáng ngày 11/12 tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn - Trần Ngọc Lên, phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương người dân nghe tiếng động lớn liền chạy ra kiểm tra thì phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên đường, đã tử vong bên cạnh là xe máy mang BKS 36B5 - 838.81 liền báo tin cho lực lượng chức năng.
Qua kiểm tra xác định nam thanh niên tên Vũ Trọng Chinh (sinh năm 1990, quê Thanh Hóa). Tại hiện trường có nhiều dấu vết nghi của xe lớn sau gây tai nạn đã bỏ chạy. Thời điểm xảy ra tai nạn trên địa bàn có mưa lớn nên người dân không chứng kiến được chiếc xe có liên quan.
Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.
 Xe máy hư hỏng sau tai nạn
Truy tìm tài xế ô tô làm 2 thanh niên tử vong rồi bỏ chạy
Ngày 11/12, Công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đang truy tìm phương tiện liên quan vụ tai nạn làm 2 người tử vong xảy ra tại quốc lộ 37, đoạn qua xã Thượng Bằng La đêm ngày 10/12.
Theo đó, khoảng 22 giờ 30, đêm ngày 10/12, tại Km 335+300, quốc lộ 37, thuộc địa phận thôn Thiên Bữu, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Theo Công an huyện Văn Chấn, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe mô tô BKS 21V3 - 23xx di chuyển theo hướng ngã ba Cát Thịnh đi Hà Nội khi đến khu vực trên đã va chạm với 1 ô tô không rõ biển số.
Hậu quả, anh Phạm Hải Đ. (16 tuổi, trú tại Tổ dân phố Trung Tâm, thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn) tử vong tại chỗ; anh Trần Đại Ph. (17 tuổi, trú tại Tổ dân phố Trung Tâm, thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn) sau khi được đưa đi cấp cứu đã tử vong tại Trung tâm y tế huyện Văn Chấn.
Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng; ngay sau khi xảy ra vụ việc, xe ô tô đã rời khỏi hiện trường.
Các lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân, xác minh phương tiện gây tai nạn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần