Tai nạn giao thông tháng 3/2019 tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, căn cứ vào báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, trong tháng 3/2019, toàn quốc xảy ra 1.208 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 549 người và làm bị thương 972 người.

 Hiện trường vụ TNGT giữa xe đầu kéo và xe khách khiến 11 người bị thương
So sánh với tháng cùng kỳ năm 2018, tình hình TNGT trên địa bàn cả nước đã giảm trên cả 3 tiêu chí. Về số vụ giảm 121 vụ (tương đương giảm 9,10%); số người chết giảm 94 người (tương đương giảm 14,62%); số người bị thương giảm 138 người (tương đương giảm 12,43%).
Phân tích theo lĩnh vực thì trong tháng 3/2019, đường bộ xảy ra 1.187 vụ, làm chết 538 người, bị thương 963 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 125 vụ (-9,53%), giảm 96 người chết (-15,14%), giảm 143 người bị thương (-12,93%).
Đường sắt xảy ra 14 vụ, làm chết 7 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 3 vụ (tăng 27,27%), giảm 2 người chết (-22,22%), số người bị thương tăng 5 người (tăng 125%).
Đường Thủy xảy ra 5 vụ, làm chết 2 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ  năm trước tăng 2 vụ (tăng 66,67%), số người chết tăng 2 người (2/0), số người bị thương không thay đổi (0/0).
Đường Hàng hải xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 1 vụ (-33,33%), số người chết và mất tích tăng 2 người (2/0), số người bị thương không thay đổi (0/0).
 Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng trên cầu Mỹ Thuận
Nếu tính trong toàn quý I/2019, toàn quốc xảy ra 4.030 vụ TNGT, làm chết 1.905 người, bị thương 3.141 người. So với 3 tháng đầu năm 2018, số vụ TNGT giảm 644 vụ (giảm 13,78%), số người chết giảm 244 người (giảm 11,35%), số người bị thương giảm 486 người (giảm 13,4%).
Trong đó, đường bộ xảy ra 3.980 vụ, làm chết 1.875 người, bị thương 3.125 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 630 vụ (-13,67), giảm 231 người chết (-10,97%), giảm 493 người bị thương(-13,63).
Đường sắt xảy ra Xảy ra 33 vụ, làm chết 17 người, bị thương 16 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 3 vụ (-8,33%), giảm 14 người chết (-45,16%), tăng 7 người bị thương (77,78%).
Đường thủy xảy ra 13 vụ, làm chết 10 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ  trước, giảm 9 vụ (-40,91%), giảm 1 người chết (-9,09%), số người bị thương không thay đổi (0/0).
Và đường hàng hải xảy ra 4 vụ, làm chết 3 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 2 vụ (-33,33%), tăng 2 người chết và mất tích (200%), số người bị thương không thay đổi (0/0).