Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Trung Lương, 4 người chết

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một chiếc xe khách 30 chỗ ngồi lưu thông trên cao tốc Trung Lương – TP.HCM đã đâm mạnh vào xe bồn chở nước tưới cây làm 4 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h30 sáng ngày 16/4, trên đường cao tốc Trung Lương - TP.HCM theo hướng từ Tiền Giang đi TP.HCM thuộc xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Thông tin ban đầu vào thời điểm trên xe khách loại 30 chỗ của nhà xe Thảo Châu mang BKS 71B - 001.26 do tài xế Trần Thanh Phong (35 tuổi, quê Bến Tre) chở 13 hành khách trong đó có nhiều người nước ngoài lưu thông trên đường cao tốc Trung Lương đi từ Bến Tre về TP.HCM. 
Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Trung Lương, 4 người chết - Ảnh 1
Khi xe vừa vào đường cao tốc khoảng 5km, qua cầu vượt số 10 bất ngờ đâm mạnh vào xe bồn BKS 57H 0258 do tài xế Bùi Tùng Dương (25 tuổi quê Đồng Tháp) điều khiển chở nước tưới cây trên làn đường 100km/h.

Cú đâm cực mạnh khiến xe khách bẹp dúm, tài xế xe khách, một người đàn ông nước ngoài và một bé trai khoảng 10 tuổi đi trên xe khách tử vong tại chỗ. Khoảng 10 hành khách còn lại bị thương nặng được người dân đưa ra ngoài chuyển đi cấp cứu, một hành khách tử vong trên đường đến bệnh viện.

Một người dân sống bên đường cao tốc cho biết: lúc đó nghe tiếng động kinh hoàng, chiếc xe khách bẹp dúm nhiều người bị thương kêu cứu bên trong xe. Mọi người chạy vào dùng xe beng cạy cửa, đập cửa kính, một chiếc xe kéo chạy tới giúp kéo dãn xe khách để đưa các nạn nhận bị kẹt bên trong ra ngoài. Khoảng 30 phút sau tai nạn toàn bộ hành khách mới được chuyển hết ra khỏi xe và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Tiền Giang và TP.HCM.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần