Tai nạn trên Quốc lộ 1 lúc rạng sáng, 3 người tử vong

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định) vào lúc rạng sáng 2/5 làm 3 người tử vong tại chỗ.

Sáng 2/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định thông tin, trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy.

Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ. Ảnh: Q.Đ
Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ. Ảnh: Q.Đ

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 25 phút cùng ngày tại km 1126+700 trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thôn An Gia Đông, Hoài Châu Bắc (thị xã Hoài Nhơn).

Thời điểm này, xe khách mang BKS 47B-020.26 do tài xế Nguyễn Hữu Nhân (sinh năm 1973, trú thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc bất ngờ va chạm mạnh với xe máy BKS 77C1-382.86 đang sang đường theo hướng Đông - Tây đang chở 3 thanh niên (chưa rõ người điều khiển).

Hậu quả làm 3 người trên xe máy gồm: Phạm Công Nhựt (SN 1997), Đoàn Anh Tuấn (SN 1994) cùng trú xóm 1, thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn và Nguyễn Xuân Hạnh (sinh năm 1995, trú thôn La Vuông, xã Hoài Sơn) tử vong tại chỗ.

Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy, thời điểm trên, 3 thanh niên đi xe máy băng qua ngã tư với tốc độ cao, khi xe khách chạy đến không kịp xử lý dẫn đến vụ tai nạn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần