Tại quận Long Biên: Ứng cử viên tập trung cho các vấn đề phát triển hạ tầng đô thị

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/5, các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 9- HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Long Biên.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc ứng viên tổ bầu cử số 9 đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 -2021  quận Long Biên ngày 11-5
Toàn cảnh buổi tiếp xúc ứng viên tổ bầu cử số 9 đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 -2021 quận Long Biên.

Đơn vị bầu cử số 9 gồm 7 ứng cử viên gồm các ông bà: Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Trương Việt Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch TP Hà Nội; Đỗ Mạnh Hải - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên; Lê Thùy Linh - Phó Chánh văn phòng Quận ủy Long Biên; Nguyễn Hữu Trung Thành - Trưởng ban Tổ chức cán bộ UBMTTQ TP Hà Nội; Giang Quốc Trung - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC); Lê Chính Trực - Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Ông Đỗ Mạnh Hải - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên.

Ông Đỗ Mạnh Hải - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên.

Là quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, trong những năm qua cơ sở hạ tầng giao thông, điện, cấp thoát nước, chiếu sáng, trạm y tế cơ sở, trường học, nhà văn hóa các tổ dân phố,… trên địa bàn Long Biên được đầu tư khá bài bản, đồng bộ. Tuy nhiên, quận cũng đang đối mặt với những thách thức trong quản lý đô thị, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết việc làm, an sinh xã hội.

Tại quận Long Biên: Ứng cử viên tập trung cho các vấn đề phát triển hạ tầng đô thị - Ảnh 1

Ứng cử viên Trương Việt Dũng

Trong kế hoạch hành động của mình nếu được trúng cử, các ứng cử viên đã đề ra những nội dung cụ thể trong đó tập trung mở rộng các kênh thông tin từ cơ sở, đi sâu, đi sát cơ sở để lắng nghe nguyện vọng của người dân.

Tại quận Long Biên: Ứng cử viên tập trung cho các vấn đề phát triển hạ tầng đô thị - Ảnh 2

Ông Nguyễn Hữu Trung Thành - Trưởng ban Tổ chức cán bộ UBMTTQ TP Hà Nội.

Cùng với đó, ứng cử viên Vũ Đức Bảo nêu rõ việc xử lý, kiểm tra công tác giải quyết các vấn đề dân sinh là rất quan trọng. Đây là việc làm thường xuyên, liên tục trong đó chính quyền cơ sở, phường, quận đóng vai trò quan trọng.

Tại quận Long Biên: Ứng cử viên tập trung cho các vấn đề phát triển hạ tầng đô thị - Ảnh 3

Ông Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Tại quận Long Biên: Ứng cử viên tập trung cho các vấn đề phát triển hạ tầng đô thị - Ảnh 4

Ông Giang Quốc Trung Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC).

Tập trung cải cách hành chính, tăng cường giám sát quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng… là những nội dung chính mà ứng viên Đỗ Mạnh Hải, Giang Quốc Trung, Lê Chính Trực đề cập trong chương trình hành động của mình.

Tại quận Long Biên: Ứng cử viên tập trung cho các vấn đề phát triển hạ tầng đô thị - Ảnh 5

Bà Lê Thùy Linh Phó chánh văn phòng quận ủy Long Biên.

Ứng viên Lê Thùy Linh, Nguyễn Hữu Trung Thành cũng quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề an sinh xã hội, xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở…

Ứng viên Trương Việt Dũng dành quan tâm nhiều hơn đến việc xúc tiến kêu gọi đầu tư, hỗ trợ phát triển DN, phát triển các thương hiệu làng nghề, dịch vụ chất lượng cao… trên địa bàn quận.

Tại quận Long Biên: Ứng cử viên tập trung cho các vấn đề phát triển hạ tầng đô thị - Ảnh 6

Ông Lê Chính Trực - Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần