Tài xế chở thuê dặn khách "nổ" là cháu “sếp lớn” để né công an

Nguyễn Hà - Văn Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dùng xe được hoạt đồng từ thiện để chở cặp vợ chồng từ TP Hồ Chí Minh về Kiên Giang với giá 7 triệu đồng. Tài xế dặn khách, nếu gặp công an hỏi thì nói dối là cháu của “sếp lớn” ở Sài Gòn nhờ chở về quê tránh dịch.

Ngày 22/8, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Công an huyện Châu Thành vừa phát hiện tài xế tên Trần Thế Khanh (42 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) có hành vi dùng xe ô tô đưa 2 người từ vùng dịch về địa phương.
Vào khoảng 22 giờ ngày 21/8, lực lượng công an làm công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh tại chốt số 7 tỉnh Kiên Giang phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 51G-98148 đang di chuyển đến cuối đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (đoạn thuộc xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) nên ra hiệu lệnh dừng xe để khai báo y tế.
Lúc này, lực lượng kiểm soát dịch phát hiện tài xế Khanh có hành vi chở thuê 2 vợ chồng từ TP Hồ Chí Minh về. Vụ việc, nhanh chóng được Công an huyện Châu Thành tiếp nhận xử lí theo thẩm quyền.
 Cặp vợ chồng và tài xế Khanh (áo sọc).
Qua làm việc, Khanh một mực quanh co, bao biện. Tuy nhiên, cặp vợ chồng đi chung đã khai nhận toàn bộ, Khanh mới thừa nhận đã lợi dụng xe ô tô được phép hoạt động từ thiện để nhận chở thuê cặpvợ chồng từ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh về huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang với giá 7 triệu đồng.
Không những thế, trên đường đi Khanh đã hướng dẫn cho cặp vợ chồng trên nói dối rằng, nếu bị công an phát hiện thì cứ nói mình là cháu ruột của một ông chú đang làm “sếp lớn” ở Sài Gòn nhờ Khanh (là tài xế của ông chú) chở về quê ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang để tránh dịch.   
Trước hành vi “Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”, Công an huyện Châu Thành đã lập biên bản xử lí đối với tài xế Khanh với mức xử phạt 7,5 triệu đồng và buộc tài xế này quay xe về TP Hồ Chí Minh.
Riêng, cặp vợ chồng về từ vùng dịch được đưa về huyện Gò Quao để đưa đi cách ly tập trung theo quy định.