Tài xế xe container bỏ trốn sau tai nạn chết người tại Bình Dương

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/11, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang truy tìm chiếc xe container gây tai nạn khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào khoảng 22 giờ 30 khuya 26/11, anh P.V.T (24 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển xe máy biển số 36B5-838.31 lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng từ An Phú đi Quốc lộ 1K.

Khi đến khu vực khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An thì xảy ra va chạm với một chiếc xe tải đậu ở làn đường sát vỉa hè để vá lốp. Cú va chạm mạnh làm anh T văng về phía trước, bị xe container cán tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn tại đường Mỹ Phước Tân Vạn đêm 26/11. (Ảnh CACC)  
Hiện trường vụ tai nạn tại đường Mỹ Phước Tân Vạn đêm 26/11. (Ảnh CACC)  

Theo nhân chứng tại hiện trường cho biết, sau khi tai nạn xảy ra chiếc xe container chạy chậm rồi tấp vào lề. Tuy nhiên, sau đó tài xế xe container gây tai nạn bất ngờ tăng ga bỏ chạy. 

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Bình Dương với tổng chiều dài 62 km, điểm đầu là đường Hồ Chí Minh, điểm cuối là Quốc Lộ 1A. Con đường này góp phần giảm ùn tắc giao thông và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, đây là con đường có mật độ giao thông rất cao nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, trong đó có những vụ nghiêm trọng dẫn đến chết người. 

Trước đó, vào 19 giờ tối ngày 17/10/2023, anh Đ.M.T (26 tuổi, quê Quảng Ngãi) chạy xe máy BS: 76F1-379.02 trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng từ TP Thủ Dầu Một đi TP Dĩ An. Khi đến đoạn qua khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, TP Thuận An thì xe máy xảy ra va chạm với xe container chạy cùng chiều. Vụ tai nạn đã làm anh T tử vong tại chỗ.

Trong các ngày 14,16,17/10, trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người.