Tâm dịch Mê Linh phòng chống Covid-19 ra sao trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5?

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Huyện Mê Linh hiện vẫn là một trong hai địa phương của TP Hà Nội thuộc nhóm có nguy cơ cao đối với dịch Covid-19. Việc thực hiện Chỉ thị của TP Hà Nội về phòng chống dịch trong “tình hình mới” tiếp tục được địa phương này thực hiện tương đối nghiêm túc trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, trong ngày 30/4, việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 07 của UBND TP Hà Nội vẫn được đa phần người dân huyện Mê Linh chấp hành khá ngiêm túc. Toàn bộ hơn 2.200 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện hiện vẫn đang được yêu cầu tạm dừng hoạt động trong thời gian cách ly xã hội. 
Hầu hết cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Mê Linh vẫn đang tạm thời đóng cửa 
Ghi nhận trong ngày 30/4, tại nhiều xã, thị trấn cho thấy, mật độ phương tiện giao thông và người qua lại trên các tuyến đường trục chính đã đông đúc hơn. Xe buýt cũng đã hoạt động trở lại nhiều ngày qua để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Hầu hết cửa hàng, cửa hiệu vẫn tiếp tục đóng cửa. Mặc dù vậy, cá biệt vẫn có một số cửa hàng mở cửa tiếp nhận dịch vụ của khách. Hoạt động mua bán “thập thò” cũng được ghi nhận tại một số địa phương như: Tiền Phong, Đại Thịnh, Mê Linh… Cá biệt không ít trường hợp đã công khai hoạt động trở lại trong ngày 30/4. 
Đáng chú ý, một số người dân đã bắt đầu họp chợ đông hơn ven các tuyến đường liên xã, đường 23B, tuyến đường trục chính qua địa bàn huyện. Một số người dân còn bày bán hàng rong ven đường, mặc dù đây vẫn là hoạt động đang được TP nghiêm cấm…
Việc thực hiện giãn cách xã hội tiếp tục được người dân huyện Mê Linh chấp hành khá nghiêm túc. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp không đeo khẩu trang khi ra ngoài, hoặc tập trung nhóm 2 - 3 người để trò chuyện, nhất là tại các khu vực họp chợ dân sinh tại các xã: Tiền Phong, Văn Khê, Tiến Thịnh, Đại Thịnh…
Đại diện UBND huyện Mê Linh cho biết, thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 vẫn được địa phương tập trung triển khai quyết liệt. Đến này 30/4, đã có 710 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch bị xử phạt. Tổng số tiền thu nộp ngân sách là 142 triệu đồng. 
 Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang khi ra vào chợ Yên (xã Tiền Phong). Tuy nhiên, công tác giám sát chưa được quan tâm. Vẫn có nhiều trường hợp không đeo khẩu trang khi vào ra khu chợ này 
 Hầu hết các cơ sở chỉ dám kinh doanh ''thập thò'' do lo ngại vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19
 Mặc dù vậy, có không ít trường hợp đã công khai hoạt động kinh doanh, nhất là đối với các tiệm sửa chữa, rửa xe máy, ô tô...
 Một điểm chốt chặn phòng chống dịch Covid-19 trên lối vào thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh) vẫn tiếp tục được duy trì trong ngày 30/4

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần