Tâm dịch sốt xuất huyết hoành hành tại Nhật Bản

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan chức năng Nhật Bản ngày 18/9 tiếp tục tiến hành các biện pháp diệt trừ muỗi sau khi vẫn phát hiện muỗi mang mầm bệnh sốt xuất huyết ở Công viên Yoyogi, thủ đô Tokyo.

Bảng thông báo du khách thập phương lưu ý về nguy cơ muỗi đốt trước cổng vào đền thờ Thần đạo Meiji Jingu, quận Shibuya, thủ đô Tokyo. (Ảnh: Hữu Thắng/Vietnam+)
Bảng thông báo du khách thập phương lưu ý về nguy cơ muỗi đốt trước cổng vào đền thờ Thần đạo Meiji Jingu, quận Shibuya, thủ đô Tokyo. (Ảnh: Hữu Thắng/Vietnam+)
Đây là đợt diệt muỗi thứ tư kể từ khi dịch sốt xuất huyết bùng phát ở công viên này hồi cuối tháng 8/2014.

Trước đó, Chính quyền Tokyo ngày 28/8 đã tiến hành diệt muỗi tại một địa điểm ở công viên này nhưng do vẫn phát hiện muỗi mang virus gây bệnh sốt xuất huyết nên đã đóng cửa toàn bộ công viên vào sáng 4/9.

Tiếp đó, theo lời khuyên của các chuyên gia, thành phố Tokyo tiếp tục triển khai công tác diệt muỗi lần thứ hai song đến ngày 17/9, kết quả xét nghiệm mẫu muỗi lấy tại 20 địa điểm trong công viên này cho thấy vẫn còn 3 địa điểm có muỗi gây bệnh.

Các vị trí phía Tây công viên đã hai lần phun thuốc diệt muỗi song vẫn phát hiện muỗi mang mầm bệnh. Chiều 18/9, lực lượng chức năng ở Tokyo tiến hành trừ muỗi đợt thứ 4.

Do tình hình dịch sốt xuất huyết quanh khu vực vẫn diễn biến phức tạp, giới chức thành phố cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra muỗi mang virus gây bệnh sốt xuất huyết mỗi tuần một lần và sẽ tiếp tục đóng cửa công viên cho đến khi xác nhận an toàn đối với người dân.

Một số hình ảnh phóng viên Vietnam+ ghi nhận được tại Công viên Yoyogi, trung tâm của dịch bệnh sốt xuất huyết hoành hành ở Nhật Bản trong gần một tháng qua:

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần