Tâm điểm Robin Vanperise

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tại nước Anh, M.U và Arsenal là những đội bóng tương đối giống nhau về mô hình phát triển cũng như triển khai lối chơi. Trên sân cỏ, nhiều lần họ thách thức quyền lực của nhau. Trong cuộc đua so kè đó, phần thắng thường thuộc về M.U dù không ít lần, những pháo thủ thành London đã khiến cho đối thủ nếm trải nỗi đau.

 Có rất nhiều giai thoại trong những cuộc đối đầu giữa M.U và Arsenal. Nhiều người cho rằng, những giai thoại đó đã đổ thêm dầu vào cuộc chiến giữa hai đội bóng vốn đã có nhiều thù hận. Từ những màn đấu khẩu không bao giờ dứt giữa hai HLV Ferguson và Wenger đến pha chạm trán nảy lửa giữa các ngôi sao hai đội bóng vốn đã diễn ra từ đường hầm đến tận sân cỏ.

Hơn một năm trước, nói chính xác là ngày 29/8/2011, sân Old Trafford đã chứng kiến một trong những trận đấu điên rồ nhất trong lịch sử đối đầu giữa M.U và Arsenal. Quỷ đỏ đã vùi dập Pháo thủ với tỉ số 8 - 2, tạo nên một trong những trận đấu nhục nhã nhất của Wenger kể từ khi ông đến giải ngoại hạng Anh.

Tâm điểm Robin Vanperise - Ảnh 1

Bây giờ, cũng tại Old Trafford, người ta đang đẩy mâu thuẫn giữa hai đội bóng lên đến đỉnh điểm xung quanh cái tên Robin van Perise. Đội trưởng, ngôi sao sáng nhất của Arsenal trong nhiều năm đã chạy theo thứ ánh sáng huyền bí được phát ra từ những chú Quỷ đỏ. Và thực tế, Robin van Perise đang có những ngày tháng tươi đẹp nhất cùng đội bóng mới.

Trước trận đại chiến giữa hai đội vào cuối tuần này, HLV Wenger đã kêu gọi các cổ động viên Arsenal từ bỏ ý nghĩ thù hận về Robin van Perise. Đó là cách Arsenal thể hiện sự chuyên nghiệp và cũng là cách duy nhất để họ thoát ra khỏi cái bóng của Robin van Perise. Thế nên, người ta đang tự hỏi, Robin van Perise sẽ thi đấu thế nào trong trận đấu sắp tới. Anh có tiếp tục nổ súng để mang niềm vui về cho đội bóng mới và nhận lấy về mình sự thù ghét của các cổ động viên Arsenal.

Giới chuyên môn cho rằng, dù Robin van Perise có thi đấu thế nào thì trận so tài này cũng thật đáng xem. Bởi hơn bao giờ hết, cả M.U lẫn Arsenal đều rất cần chiến thắng để hoàn thành tham vọng của mình.

Ở vòng đấu này, ba đại gia khác của bóng đá Anh đều có những trận đấu được dự báo là có nhiều rủi ro. Liverpool phải tiếp đối thủ rất sừng sỏ Newcastle United trên sân nhà. Trong khi đó, Chelsea, Manchester City phải hành quân đến sân khách trước các đối thủ là Swansea City và West Ham United với tâm trạng không tốt. Vì vậy, nếu không có sự tập trung cao, rất có thể hai đại gia này phải trả giá cho những sai lầm của mình.