Tạm giam Giám đốc Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi Phạm Ngọc Phượng bị tạm giam hơn 3 tháng để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi.
Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi.

Thông tin này được lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao xác nhận vào chiều 14/3.

Trước đó, ngày 25/2, ông Phượng bị Cơ quan điều tra của VKSND tối cao giữ khẩn cấp về hành vi “Nhận hối lộ”, phạm vào Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Phạm Ngọc Phượng (sinh năm 1970) từng là Trưởng khoa Giải phẫu bệnh kiêm Trưởng phòng Pháp y Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Năm 2016, ông Phượng được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Pháp y, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

Đơn vị này có chức năng giám định pháp y, giám định thương tích...  khi có quyết định trưng cầu giám định của Cơ quan Cảnh sát điều tra hoặc tổ chức, cá nhân.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, để bảo đảm hoạt động của Trung tâm Pháp y, đơn vị đã phân công Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phạm Hoàng Hải tạm thời phụ trách điều hành từ ngày 10/3/2023. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần