Tạm giữ đối tượng mang rắn hổ mang chúa, mèo rừng đi tiêu thụ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Đạo (SN 1966, trú tại thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Theo đó, đối tượng Đạo đang bị điều tra để làm rõ hành vi “mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ”.
Vụ việc được phát hiện vào khoảng 20 giờ ngày 6/12 tại khu vực đầu ngõ 67 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Tổ công tác Đội 2 – Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Đội Cảnh sát Môi trường - Công an quận Thanh Xuân - làm nhiệm vụ đã phát hiện 1 xe ô tô màu đen, mang BKS 88A – 107.50 đang dừng đỗ, có 3 người đàn ông trong xe bước xuống, mở xốp xe kiểm tra hàng hóa.
 Cá thể mèo rừng được lực lượng chức năng phát hiện.

Phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện trên xe có 1 túi vải và 1 hộp giấy. Bên trong túi vải có 2 túi lưới chứa 2 cá thể động vật nghi là rắn hổ mang chúa. Còn bên trong hộp giấy có 1 lồng sắt có chứa 2 cá thể nghi là mèo rừng. Chủ của những cá thể động vật trên là Nguyễn Văn Đạo (SN 1966, trú tại thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).
 Rắn hổ mang chúa trong túi cước.

Lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ người và tang vật về trụ sở Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, để điều tra, giải quyết. Trong ngày 6/12, lực lượng chức năng đã tiến hành trưng cầu giám định các cá thể động vật trên. Kết quả cho thấy, 2 cá thể động vật là loài rắn hổ mang chúa, có tên khoa học là Phiophagus Hannah. Loài rắn hổ mang chúc thuộc phụ lục 1 – danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Hai cá thể mèo rừng có tên khoa học là Prionailurus bengalensis. Loài mèo rừng thuộc nhóm 1B.
Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần