Tạm giữ hình sự lái xe ô tô gây tai nạn trên đường Võ Chí Công

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Hoàng Ngọc Vĩnh, lái xe ô tô gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La khiến 18 người bị thương đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra.

Ngày 6/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia phương tiện giao thông; tạm giữ hình sự đối với Hoàng Ngọc Vĩnh - lái xe ô tô gây ra vụ TNGT nghiêm trọng với 17 xe máy đang dừng đèn đỏ.

Tạm giữ hình sự ông Hoàng Ngọc Vĩnh - lái xe ô tô gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng.
Tạm giữ hình sự ông Hoàng Ngọc Vĩnh - lái xe ô tô gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 07 ngày 5/4, tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La (phường Xuân La, quận Tây Hồ) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ô tô BKS: 29A-083.12 với 17 xe máy.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Tây Hồ có mặt tại hiện trường điều tra và xác định, tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn là ông Hoàng Ngọc Vĩnh. Kiểm tra nhanh, không phát hiện tài xế này không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy. 

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.
Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 5/4, trước khi gây tai nạn, ông Vĩnh điều khiển ô tô chở vợ đi từ nhà đến Bệnh viện Tim để khám bệnh. Đến 16 giờ cùng ngày, ông Vĩnh lái xe về. Trong khi điều khiển phương tiện, ông đã không kiểm soát được tốc độ và gây tai nạn.

Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đang phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung điều tra, làm rõ vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan công an, đến sáng ngày 6/4, may mắn không có người bị tử vong; cơ quan chức năng xác định có 18 người bị thương ở các mức độ khác nhau, đã được đưa vào sơ, cấp cứu tại bệnh viện. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần