Tạm giữ lượng lớn hàng lậu qua đường bưu điện

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Liên tiếp trong những ngày từ 11 đến 16/11, qua kiểm tra tại Trung tâm khai thác vận chuyển bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh ở quận 10 và Bưu điện quận 5, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra các mặt hàng này.

KTĐT - Liên tiếp trong những ngày từ 11 đến 16/11, qua kiểm tra tại Trung tâm khai thác vận chuyển bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh ở quận 10 và Bưu điện quận 5, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra các mặt hàng này.

Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/11 cho biết, lực lượng kiểm tra đã tạm giữ số lượng lớn các mặt hàng được gửi qua đường bưu điện có dấu hiệu là hàng lậu, không có hóa đơn chứng từ.

Liên tiếp trong những ngày từ 11 đến 16/11, qua kiểm tra tại Trung tâm khai thác vận chuyển bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh ở quận 10 và Bưu điện quận 5, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra các mặt hàng này.

Những mặt hàng này là các bưu hiện hàng hóa của 7 chủ hàng gửi từ các tỉnh phía Bắc vào, gồm 200 linh kiện tivi không rõ xuất xứ, 1.190 cái quạt tay không rõ xuất xứ, 1.920m vải kẻ sọc, 5 thùng mỹ phẩm và số lượng lớn mặt hàng do Trung Quốc sản xuất (gồm 195kg vải jean, 1.400 cái quần áo nữ, 1.500 cái nón).

Theo nhận định, trong thời điểm cuối năm tại Thành phố Hồ Chí Minh, những mặt hàng gian lận mà các đối tượng buôn lậu sử dụng qua đường bưu điện chủ yếu vẫn là mỹ phẩm, vải vóc, hàng điện máy.

Cũng trong đợt cao điểm kiểm tra hàng lậu, ngày 17/11, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ gần 1.000 sản phẩm mỹ phẩm (xuất xứ Trung Quốc, Thái Lan) đều không có hóa đơn chứng từ tại một cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận Tân Bình.

Lực lượng Quản lý thị trường còn tạm giữ 5.164 quần áo nữ không có hóa đơn chứng từ bày bán ở quận Tân Bình và quận 6 (Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo đánh giá, số vụ kiểm tra hàng hóa không hóa đơn chứng từ, hàng ngoại nhập không dán nhãn phụ tiếng Việt đã có dấu hiệu tăng mạnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu tháng 11 đến nay.

Hiện Chi cục Quản lý thị trường thành phố đang tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát nhằm chống việc buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm./.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần