Tạm giữ người nước ngoài "ôm" 26 thẻ tín dụng giả

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 30/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ đối tượng For Zheng Yi (Sinh năm 1985, quốc tịch Malaysia) để điều tra về hành vi “sử dụng thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào tối ngày 28/10, For Zheng Yi đến văn phòng giao dịch Công ty Hành Trình Việt (nằm trên đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1) sử dụng 6 thẻ tín dụng các loại để thanh toán tiền mua vé máy bay. Tuy nhiên, khi nhân viên giao dịch Công ty Hành Trình Việt cà thẻ thì dữ liệu báo không nhận được.
 For Zheng Yi tại Công an phường Bến Nghé (ảnh CA cung cấp)
For Zheng Yi tại Công an phường Bến Nghé (ảnh CA cung cấp)
Lúc này, nhân viên giao dịch nghi vấn đối tượng sử dụng thẻ giả nên báo cho Công an phường Bến Nghé đến mời đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở Công an phường Bến Nghé, công an khám xét trên người đối tượng thu thêm 14 thẻ tín dụng giả các loại. Tiếp đó, công an đưa đối tượng về nơi tạm trú ở khách sạn để kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ thêm 12 thẻ tín dụng giả khác.

Bước đầu, đối tượng khai nhận số thẻ tín dụng trên là của một người đàn ông chưa rõ lai lịch tại Malaysia đưa cho để sang Việt Nam sử dụng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Sau khi mua được những món hàng đắt tiền, For Sheng Yi đưa lại cho người này và được trả công 400 USD cho một phi vụ thành công. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần