Tạm giữ tài xế gây tai nạn chết người trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ cơ quan điều tra Công an thị xã Phú Thọ, đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế Trần Văn Giáp ( 32 tuổi, ở Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Trước đó, vào chiều 23/8 trên đoạn cao tốc qua địa phận xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, xe Audi Q7 đã đâm vào xe bốn chỗ chạy cùng chiều Lào Cai - Hà Nội, sau cú tông mạnh khiến chiếc xe bốn chỗ đâm vào chị Nguyễn Thị Thanh (37 tuổi, ở Diễn Châu, Nghệ An) và con gái Trần Thị Hương (17 tuổi). Vụ tai nạn khiến người mẹ tử vong tại chỗ và con gái bị thương nặng. Được biết, hai mẹ con chị Thanh vượt rào chắn, đi bộ lên đường cao tốc để đón xe khách. Hai bên đường nơi mẹ con chị Thanh đứng vốn được rào kín và cấm người đi bộ.
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.
Sau khi gây tại nạn, tài xế xe Audi Q7 đã lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Hơn một ngày sau lái xe đã đến đến cơ quan công an trình diện. Tại cơ quan công an, tài xế xe Audi Q7 được xác định là Trần Văn Giáp (32 tuổi ở Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), thừa nhận đã không làm chủ tốc độ nên tông vào chiếc xe 4 chỗ chạy phía trước, khiến xe này đâm vào hai phụ nữ đang đứng bắt xe khách trên đường cao tốc. Giáp khai rằng, gây ra tai nạn nên hoảng loạn đã tạm thời rời khỏi hiện trường.

Công an thị xã Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế Trần Văn Giáp vì “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Chiếc xe gây tai nạn cũng bị công an tạm giữ phục vụ điều tra.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần