Kinhtedothi - Ngày 11/3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, nơi ở phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP Hồ Chí Minh), hiện là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam.
Bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam (bìa phải), trong vụ tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa tiền.
Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng kể từ ngày 16/2/2022 đến hết ngày 29/4/2022 để phục vụ việc xác minh, điều tra.
Lý do bà Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh vì trước đó có nhiều người làm đơn tố giác CEO Đại Nam có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, và hành vi vu khống, hành vi làm nhục người khác được quy định tại các Điều 155, 156 và 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cụ thể, đơn tố giác của các cá nhân đối với bà Nguyễn Phương Hằng, gồm: Ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Tổng biên tập báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh; nhà báo Đặng Thị Hàn Ni; ca sĩ Thủy Tiên, cầu thủ Công Vinh; ca sĩ Vy Oanh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và bà Đinh Thị Lan.
Được biết, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng cũng được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh gửi lên Bộ Công an, Viện KSND cùng cấp; Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an, cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng.
Trước đó, trong các buổi livestream trên mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng có những lời nói có tính chất nhục mạ, vu khống nhiều người. Do đó, những cá nhân nêu trên đã gửi đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng đến các cơ quan bảo vệ pháp luật có thẩm quyền. Do vụ việc có tính chất phức tạp nên các cơ quan chức năng đã gia hạn điều tra.
Kinhtedothi - Giữa thời cuộc mà những bài học trí tuệ và từ bi của Phật pháp đang làm an tâm biết bao Phật tử và những người thích học hỏi, thỉnh thoảng dư luận lại bức xúc vì hiện tượng một vài nhà sư giả tu, gây tổn thương cho cộng đồng Phật giáo và niềm tin xã hội. Câu ngạn ngữ “Chiếc áo không làm nên thầy tu” vẫn nóng hổi trong tâm thức người đời. Chúng tôi đem câu chuyện này trao đổi với Cư sĩ Huỳnh Uy Dũng - Chủ tịch Công ty CP Đại Nam (HUD) và lắng nghe sự trao đổi hết sức tâm huyết, thẳng thắn của ông.
Kinhtedothi - TAND tỉnh Bắc Ninh vừa đưa ra xét xử vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép hóa đơn, với bị cáo Ngô Thị Hiên (SN 1986, trú xã Lâm Thao, Bắc Ninh) là người giữ vai trò chủ mưu cùng 8 đồng phạm khác.
Kinhtedothi- Mong muốn có việc làm, thiếu nữ 14 tuổi ở Đồng Tháp lên mạng tìm kiếm thì bị dụ dỗ ra Đà Nẵng làm công việc “rót bia, gắp nước đá” cho khách với mức lương 30 triệu đồng/tháng cùng yêu cầu không được liên lạc với người thân.
Kinhtedothi - Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết đã điều tra, làm rõ một nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy dưới dạng “cỏ Mỹ”, kịp thời ngăn chặn đường dây nhỏ lẻ nhưng có tính chất lôi kéo nhiều người tham gia, đặc biệt là sinh viên.
Kinhtedothi - Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Omokeev Ulukbek là tội phạm quốc tế bị truy nã đỏ với cáo buộc mua bán, vận chuyển khoảng 670kg heroin, đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ và trục xuất.