Tân Bộ trưởng Quốc phòng Síp đột tử

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Mitsopoulos, người mới đứng đầu Bộ Quốc phòng của đảo quốc ở Địa Trung Hải này từ một tuần trước, bị chứng phình mạch não.

Các bác sĩ cho biết, ngày 22/3, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Síp Tassos Mitsopoulos đã qua đời ở tuổi 48, chỉ 24 tiếng sau khi bị xuất huyết não nghiêm trọng. 

Ông Mitsopoulos, người mới đứng đầu Bộ Quốc phòng của đảo quốc ở Địa Trung Hải này từ một tuần trước, bị chứng phình mạch não. 
Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Síp Tassos Mitsopoulos (Nguồn: Greek Reporter)
Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Síp Tassos Mitsopoulos (Nguồn: Greek Reporter)
Thư ký riêng đã phát hiện ông Mitsopoulos bị ngất tại văn phòng của mình ngay trước một cuộc gặp đã được lên kế hoạch với Đại sứ Mỹ tại Síp hôm 21/3.

Là cựu phát ngôn viên Đảng Tập hợp Dân chủ cầm quyền, ông Mitsopoulos được coi là một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Síp Nicos Anastasiades, người đắc cử 1 năm trước. 

Ông đảm trách cương vị Bộ trưởng Truyền thông trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng hôm 14/3 vừa qua.