Tân Cảng Sài Gòn phát lệnh làm hàng đầu Xuân Giáp Ngọ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 30/1, tại Cảng Tân Cảng-Cát Lái, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn (Tân cảng) đã tổ chức lễ đón giao thừa và phát lệnh làm hàng đầu Xuân Giáp Ngọ 2014.

Nghi thức phát lệnh làm hàng đầu Xuân Giáp Ngọ 2014
Nghi thức phát lệnh làm hàng đầu Xuân Giáp Ngọ 2014
Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải.

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng giám đốc Tổng công ty cho biết đến nay, cảng Tân cảng - Cát Lái đã có 1410m cầu tàu, đưa năng lực cho phép thông qua cảng Cát Lái đạt khoảng 4,3 triệu teus (tương đương 60 triệu tấn/năm).

Nhờ vậy, nhiều năm liền cảng Cát Lái có mức tăng trưởng trên 25%/năm, đứng trong tốp 34 cảng container hàng đầu thế giới, là cầu nối quan trọng trong việc lưu chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Tổng công ty đã đầu tư đón đầu, xây dựng và đưa vào hoạt động cảng nước sâu chuyên dụng tại khu vực Cái Mép-Thị Vải (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), đưa cảng Tân Cảng-Cái Mép trở thành cảng trung chuyển quốc tế hiện đại và lớn nhất Việt Nam, cho phép đón tàu container loại trên 10 vạn tấn.

Lần đầu tiên trong lịch sử ngành hàng hải Việt Nam có tuyến đi thẳng đến thị trường châu Âu và Bắc Mỹ, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và tạo bước tiến quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Song song với việc đầu tư hệ thống cảng lớn, những năm qua, Tân Cảng còn phát triển hệ thống cảng vệ tinh và kho bãi khắp cả nước: cảng Tân Cảng - Sa Đéc, Tân Cảng - Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), cảng Tân Cảng - miền Trung (Quy Nhơn), cảng Tân Cảng - 189 (Hải Phòng), các ICD (cảng nội địa) tại Sóng Thần (Bình Dương), Long Bình (Đồng Nai), Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu)…

Đến nay, Tổng công ty đang khai thác 9 cảng và 2 ICD với 3.376m cầu tàu, 190ha bãi container và 386.890m2 kho hàng, cho phép kết nối hoạt động khai thác cảng ở các vùng kinh tế trọng điểm trên toàn quốc, tạo thành chuỗi cung ứng logistics cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách hàng xuất nhập khẩu, kết hợp với việc phát triển các ngành nghề liên quan đến hoạt động khai thác cảng một cách đồng bộ, hiệu quả, có tính lưỡng dụng và bền vững cao.

Việc phát triển đồng bộ các cơ sở này đã tạo tiền đề để Tổng công ty xây dựng trụ cột thứ hai, đưa Tân Cảng Sài Gòn chính thức phát triển bền vững 2 trụ cột: “Khai thác cảng và Dịch vụ Logistics” dựa trên 3 nền tảng: “Chất lượng dịch vụ hàng đầu, hướng tới khách hàng; Quản trị tiên tiến, nhân lực chuyên nghiệp, chất lượng cao; Kỷ luật quân đội, văn hóa doanh nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng”.

Theo Thượng tá Vũ Khánh Dương, Phó Chánh văn phòng Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, năm 2013, sản lượng hàng xuất nhập khẩu thông qua các cảng của Tổng công ty đạt 3,9 triệu Teus container, tương đương 52 triệu tấn.

Riêng cảng Tân Cảng- Cát Lái đạt 3,2 triệu Teus container, tương đương 42 triệu tấn hàng xuất nhập khẩu, chiếm 85% thị phần container xuất nhập khẩu khu vực phía Nam; chiếm 45% thị phần cả nước.

Năm 2013, Tổng Công ty về trước kế hoạch 20 ngày. Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận vượt từ 12%-16%.

Thượng tá Vũ Khánh Dương cho biết thêm, công tác thu thuế xuất nhập khẩu thông qua các cảng của Tổng công ty đạt 30.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động 18,2 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2014, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phấn đấu đạt sản lượng 4,5 triệu Teus container tương đương 58 triệu tấn hàng xuất nhập khẩu.

Dịp này, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn ủng hộ Quỹ vì người nghèo Thành phố 4 tỷ đồng./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần