Tàn phá hơn 4.600m2 rừng, 3 người bị phạt gần 240 triệu đồng

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng số tiền phạt do phá rừng đối với 3 người ở huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) là gần 240 triệu đồng.

 Hiện trường một vụ phá rừng ở Quảng Ngãi.
Ngày 19/5, ông Nguyễn Đại - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, UBND tỉnh vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 cá nhân có hành vi phá rừng.
Cụ thể, ông Phạm Văn Quy (39 tuổi, trú thôn Nước Chạch, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ) bị phạt hành chính 62,5 triệu đồng về hành vi phá rừng trái pháp luật (rừng tự nhiên sản xuất), với diện tích bị thiệt hại gần 2.100m2.
2 anh em ông Phạm Văn Triên (34 tuổi) và Phạm Văn Trâu (28 tuổi, cùng trú xã Ba Xa, huyện Ba Tơ) mỗi người bị phạt 87,5 triệu đồng về hành vi phá rừng trái pháp luật (rừng tự nhiên sản xuất), với diện tích bị thiệt hại trên 2.600m2.
Được biết, năm 2020, lực lượng chức năng phát hiện rừng ở tiểu khu 441 thuộc xã Ba Xa bị tàn phá. Vào cuộc điều tra, ngành chức năng xác định: Triên, Trâu và Quy là 3 đối tượng phá rừng. Ngoài bị phạt hành chính, 3 cá nhân trên phải tự bỏ kinh phí trồng lại loại cây lim xanh trên toàn bộ diện tích rừng đã phá trái phép dưới sự giám sát của chủ rừng và các cơ quan chức năng.
Năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng xử phạt một cá nhân ở xã Ba Khâm, huyện Ba Tơ với số tiền lên đến 200 triệu đồng vì phá và đốt rừng trái phép.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần