Tân Tổng giám đốc của Napas là ai?

Hà Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/4/2022, NHNN đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Thống đốc NHNN về việc cử người đại diện vốn nhà nước tại Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas).

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng trao quyết định đại diện phần vốn nhà nước tại Napas
Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng trao quyết định đại diện phần vốn nhà nước tại Napas

Thay mặt Thống đốc NHNN, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đã trao Quyết định giao đại diện phần vốn nhà nước tại Napas giai đoạn 2020 - 2025 cho ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Quang Minh - Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Hồng Quyên - Phó Tổng giám đốc.

Khởi đầu sự nghiệp tại Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), tân Tổng giám đốc Nguyễn Quang Minh được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Khối Quản trị IT của VDC vào tháng 8/2003. Tháng 4/2008, ông Minh trở thành Giám đốc điều hành Công ty CP Thanh toán điện tử VNPT.

Tân Tổng giám đốc Nguyễn Quang Minh đã giúp tối ưu vận hành, chỉ đạo và điều hành nhiều dự án quan trọng tại Napas
Tân Tổng giám đốc Nguyễn Quang Minh đã giúp tối ưu vận hành, chỉ đạo và điều hành nhiều dự án quan trọng tại Napas

Tháng 12/2011, ông Minh được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc Napas. Trải qua các vị trí phụ trách những lĩnh vực khác nhau trong công ty, từ 15/4/2022, ông Minh được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc Napas

Với những kiến thức, kinh nghiệm và kế hoạch phát triển phù hợp, ông Minh đã giúp tối ưu vận hành, chỉ đạo và điều hành nhiều dự án quan trọng tại Napas, tiêu biểu là dự án xây dựng tiêu chuẩn thẻ chip nội địa VCCS tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa của NHNN. Lần đầu tiên thị trường thanh toán Việt Nam triển khai áp dụng một tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất tương thích với tiêu chuẩn quốc tế EMV, khẳng định tính tự chủ và ứng dụng kịp thời những thành tựu tiến bộ về công nghệ trong hoạt động thanh toán của ngành ngân hàng; giúp cho các giao dịch thanh toán an toàn, bảo mật hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng phát triển tính năng thanh toán mới, hiện đại cho sản phẩm thẻ nội địa; mở ra cơ hội để thẻ nội địa tham gia hội nhập quốc tế.

Trên nền tảng thống nhất về tiêu chuẩn kỹ thuật, ông Minh đã tiếp tục chỉ đạo triển khai các dự án xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái của thẻ nội địa; hỗ trợ các ngân hàng ra mắt bộ sản phẩm thẻ nội địa đầy đủ tính năng ghi nợ, tín dụng, trả trước và thẻ đa ứng dụng liên kết với lĩnh vực khác như giao thông, y tế, bảo hiểm…, góp phần thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Napas thành lập từ năm 2004, là đơn vị trung gian thanh toán được cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử tại Việt Nam. Cổ đông chính của Napas là NHNN và các ngân hàng thương mại.

Chiến lược phát triển đến năm 2025 và định hướng đến 2030 của Napas đặt mục tiêu xây dựng và trở thành mạng lưới thanh toán bán lẻ đáng tin cậy nhất, gắn kết người dân, doanh nghiệp và các ngân hàng bằng những sản phẩm thanh toán sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những thành quả mà lớp cán bộ đi trước đã nỗ lực xây dựng cùng với chiến lược phát triển đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, để Napas trở thành công ty thanh toán phục vụ cho lợi ích quốc gia và lợi ích của mọi người dân Việt Nam trong lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt” - ông Nguyễn Quang Minh nhấn mạnh.