Tân Triều đã xử lý 6/8 công trình vi phạm

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị đã đăng nhiều bài viết phản ánh 8 công trình vi phạm tại khu vực gần nghĩa trang xóm Cầu, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì ngang nhiên tồn tại nhiều năm qua gây bức xúc dư luận. Trong 8 công trình nêu trên, công trình nhỏ nhất rộng gần 35m2, lớn nhất rộng 391m2 được xây dựng từ năm 2010, chủ yếu làm nhà xưởng sản xuất cơ khí, kho chứa nhựa phế thải và lông gà, lông vịt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao.

 1 trong 2 công trình vi phạm gần nghĩa trang xóm Cầu, xã Tân Triều đang chờ bị xử lý.
Từ đầu tháng 6 đến nay, mặc dù UBND xã Tân Triều đã tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động với mong muốn 8 chủ hộ tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất công và đất nông nghiệp tại khu vực gần nghĩa trang xóm Cầu đã được quy hoạch xây dựng bãi tập kết, trung chuyển rác thải, phế thải xây dựng và tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng rộng hơn 2.000m2. Đồng thời, UBND xã củng cố chặt chẽ hồ sơ để tiến hành cưỡng chế công trình trong trường hợp các hộ không chấp hành tự giác tháo dỡ.
Tuy nhiên, thời gian qua chỉ có 6 hộ chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm và thu dọn tài sản đi nơi khác có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Nhưng, đến nay vẫn còn 2 hộ không chấp hành tháo dỡ công trình nhà xưởng vi phạm và thu dọn tài sản đi nơi khác gây khó khăn cho việc thu hồi mặt bằng thực hiện dự án theo chỉ đạo của UBND huyện Thanh Trì. Không chỉ có vậy, sự tồn tại của các công trình vi phạm này còn đang tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khiến người dân địa phương lo lắng.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều Đặng Ngọc Quyền cho biết, UBND xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại với 8 hộ dân có công trình vi phạm tại khu vực đất giáp nghĩa trang xóm Cầu. Hiện còn 2 hộ với 2 công trình nhà xưởng bằng khung sắt mái tôn vi phạm trên diện tích đất rộng 600m2 chưa chịu chấp hành theo chỉ đạo, gây khó khăn cho công tác xử lý vi phạm để lấy, thu hồi mặt bằng thực hiện dự án.

“Do khu vực nhà xưởng sản xuất của các hộ dân ở đây làm rất tạm bợ, ở sát nhau, dây điện kéo loằng ngoằng, bên trong cũng như xung quanh chủ yếu là vật liệu có nguy cơ dễ cháy nổ, thường xuyên gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương và người đi đường. Vì vậy, 2 trường hợp còn lại không chấp hành thực hiện theo chỉ đạo tự giác tháo dỡ công trình, UBND xã cương quyết sẽ tổ chức cưỡng chế 2 công trình vi phạm còn lại trong thời gian tới” - ông Quyền khẳng định.