Tăng công suất hoạt động, xe buýt hút khách

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/2, 118/121 tuyến buýt trợ giá của Hà Nội hoạt động trở lại 100% công suất. Nhiều hành khách quay trở lại sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, sau nhiều ngày di chuyển bằng xe cá nhân.

Hào hứng quay lại với xe buýt

Chị Lê Ngọc Hà trú tại Thường Tín (Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây, tôi sử dụng xe buýt để đi làm. Tuy nhiên, thời gian qua, để phòng, chống dịch Covid-19, xe buýt phải giảm 50% công suất, thời gian đợi chuyến lâu hơn nên tôi chuyển sang đi xe máy. Nay xe buýt được phép hoạt động 100% công suất, tôi quay trở lại đi làm bằng xe buýt”.

Theo chị Lê Ngọc Hà, việc di chuyển bằng xe buýt đi làm khá tiện lợi, an toàn, không sợ nắng mưa cũng như không phải chịu áp lực khi lái xe trên đường.

Cũng trở lại đi làm bằng xe buýt từ sáng 8/2, anh Nguyễn Minh Tâm, trú tại Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết: “Từ nhà tôi đến chỗ làm chỉ khoảng 3km nhưng những ngày nắng mưa sử dụng xe buýt rất tiện. Tuy nhiên, thời gian qua, xe không được chở quá 50% số khách do yêu cầu phòng dịch, nhiều lần nhỡ xe phải chờ đợi lâu tôi đã chuyển qua xe máy đi làm”. Nắm được thông tin xe buýt hoạt động lại 100% công suất nên anh Nguyễn Minh Tâm quyết định đi làm bằng xe buýt. Việc đón xe nhanh hơn, trên xe cũng không quá đông đúc.

Không lơi là công tác phòng, chống dịch

Theo quyết định của Sở GTVT Hà Nội, từ ngày 8/2, 118 tuyến xe buýt trên địa TP Hà Nội được phép hoạt động trở lại 100% công suất sau thời gian dài cầm chừng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, trên địa bàn TP Hà Nội còn 3 tuyến buýt là: 50, 57, 116 tiếp tục hoạt động với 50% công suất do có điểm đầu, cuối nằm trên khu vực được đánh giá thuộc cấp độ dịch 3.

Cụ thể, tuyến số 57 và 116 có điểm đầu, cuối nằm trên địa bàn xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ; tuyến số 50 có điểm đầu, cuối nằm trên địa bàn phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Đối với 3 tuyến này, xe buýt vận chuyển không quá 20 người tại cùng một thời điểm trên xe. Đối với các tuyến buýt (tuyến số 10, 54, 47B, 58, 95, 63, 40) có điểm đầu, cuối và lộ trình đi qua địa bàn các tỉnh lân cận (Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc) tổ chức hoạt động đến địa bàn các tỉnh lân cận theo lộ trình đã được Sở GTVT Hà Nội phê duyệt.

Theo đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội, xe buýt được hoạt động trở lại 100% công suất nhưng vẫn phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 100% khách hàng khi lên xe phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và khai báo y tế.

“Để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại bằng xe buýt trên địa bàn Thủ đô, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội đã giao Phòng Kế hoạch vận hành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các đơn vị vận tải hành khách bằng xe buýt. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hợp đồng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt công cộng và quy định phòng, chống dịch Covid-19” - đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội thông tin thêm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần