Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tăng cường cơ chế đặc thù về đối ngoại Nhân dân Thủ đô

Kinhtedothi - Ngày 31/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội (Liên hiệp Hà Nội) tổ chức buổi Tọa đàm “Đề xuất cơ chế chính sách đặc thù về đối ngoại Nhân dân Thủ đô theo hướng cụ thể hóa việc thực hiện Luật Thủ đô (sửa đổi)”.

Tham dự buổi tọa đàm có PGS.Ts.  Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela; Đại sứ Vương Thừa Phong, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương; cùng đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Vụ Đối Ngoại nhân dân – Ban Đối ngoại Trung ương; một số thành viên Hội đồng tư vấn đối ngoại Nhân dân Thủ đô; đại diện một số sở, ban, ngành liên quan. Lãnh đạo Liên hiệp Hà Nội chủ trì buổi Toạ đàm.

Quang cảnh tọa đàm. 

Luật Thủ đô là văn bản pháp lý quan trọng quy định vị trí, vai trò, trách nhiệm và chính sách xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô. Tuy nhiên, qua hơn 10 năm thi hành Luật Thủ đô, việc thực hiện một số mục tiêu, giải pháp, quy định được đề ra trong Luật còn nhiều tồn tại, hạn chế đòi hỏi cần thiết xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Việc sửa đổi Luật bám sát các cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn về xây dựng, bảo vệ, phát triển Thủ đô nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong xây dựng, bảo vệ, phát triển Thủ đô…

Dự thảo Luật gồm 7 chương, 59 điều (tăng 3 chương, 32 điều so với Luật Thủ đô 2012, trong đó giữ nguyên 3 Điều; sửa đổi, bổ sung 18 điều; quy định mới 38 điều).

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng lần đầu tiên xác lập quan điểm chỉ đạo quan trọng về 3 trụ cột đối ngoại, trong đó trụ cột “đối ngoại Nhân dân” cùng với 2 trụ cột “đối ngoại Đảng” và “ngoại giao Nhà nước” tạo nên mặt trận đối ngoại thống nhất, hình thành nền ngoại giao Việt Nam hiện đại và toàn diện.

Nhận thức được tầm quan trọng, trách nhiệm thực hiện sự phân công của Thành phố trong việc tham góp ý kiến các nội dung vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Liên hiệp Hà Nội đã thành lập Hội đồng tư vấn đối ngoại Nhân dân Thủ đô gồm các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng pháp luật và giữ trọng trách trong lĩnh vực ngoại giao nói chung, đối ngoại Nhân dân nói riêng.

Với những ý kiến đóng góp vào Khoản 2, Điều 52, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) ngày 10/5/2024, việc tổ chức Tọa đàm nhằm làm rõ nội hàm 3 nhóm cơ chế chính sách trên liên quan việc cụ thể hóa, triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi): Nhóm 1: Địa vị pháp lý, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế; Nhóm 2: Cơ chế tài chính bảo đảm hoạt động đối ngoại Nhân dân; Nhóm 3: Cơ chế chính sách phát triển mạng lưới, tổ chức, lực lượng làm đối ngoại Nhân dân.

Điều 52 quy định tại Khoản 2: Chủ động, tích cực mở rộng quan hệ, hợp tác hữu nghị với thủ đô các nước, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để xây dựng, phát triển Thủ đô; tăng cường đối ngoại Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, người dân Thủ đô tham gia các hoạt động giao lưu và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục, khoa học và công nghệ.

Chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội tin tưởng rằng Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ thực sự bảo đảm các điều kiện pháp lý để Hà Nội ngày càng xứng đáng là trái tim của cả nước, Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình, Thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công bố quan hệ Đối tác Năng lượng sạch và Tài chính xanh giữa Vương quốc Anh và Việt Nam

Công bố quan hệ Đối tác Năng lượng sạch và Tài chính xanh giữa Vương quốc Anh và Việt Nam

31 Oct, 02:44 PM

Kinhtedothi - Tại Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam – Vương quốc Anh về tài chính, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh, hai nước đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng với việc ký kết hai Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác song phương trong lĩnh vực Năng lượng sạch và Tài chính xanh.

Doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo tại Việt Nam

30 Oct, 02:04 PM

Kinhtedothi - Dự án điện mặt trời của Tập đoàn LTP - Asia tại TP Hồ Chí Minh là minh chứng rõ nét cho cam kết của doanh nghiệp Đan Mạch trong việc thúc đẩy sản xuất xanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát thải thấp và mở rộng hợp tác năng lượng tái tạo giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Pháp hoan nghênh Việt Nam đăng cai lễ mở ký Công ước Hà Nội

Pháp hoan nghênh Việt Nam đăng cai lễ mở ký Công ước Hà Nội

29 Oct, 02:13 PM

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 28/10, Phái đoàn Thường trực Pháp tại Liên hợp quốc (LHQ) đã ra thông cáo hoan nghênh việc Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng (còn gọi là Công ước Hà Nội), diễn ra ngày 25/10 vừa qua.

Chủ tịch nước Lương Cường lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025

Chủ tịch nước Lương Cường lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025

29 Oct, 10:17 AM

Kinhtedothi - Sáng 29/10, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025 tại thành phố Gyeongju và làm việc song phương tại Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung từ ngày 29/10 - 1/11.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ