Tăng cường công tác quản lý di tích

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/2, Đoàn công tác của Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" do Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với huyện Đông Anh.

Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Trần Quang Cảnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan.
Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Đông Anh về Chương trình 04 của Thành ủy sáng 12-2-2014. Ảnh Anh Quý
Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Đông Anh về Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội. Ảnh Anh Quý
Báo cáo của Huyện ủy Đông Anh cho thấy, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội, huyện Đông Anh có 83% gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Toàn huyện có 93 lễ hội lớn nhỏ được tổ chức hàng năm theo đúng quy trình, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Đông Anh là địa phương tiêu biểu, đi đầu trong việc thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy về việc tang văn minh, tiến bộ với 777/1.340 trường hợp hỏa táng trong năm 2013. Trong 2 năm 2012-2013, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40,9%, tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt 94,8%. Năm 2013, huyện đã hoàn thành vượt mức kế hoạch và chỉ tiêu đào tạo nghề nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn trên địa bàn, mở được 41 lớp đào tạo nghề cho 1.435 học viên, đạt 117% kế hoạch…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đánh giá cao những kết quả huyện Đông Anh đã đạt được trong 2 năm qua. Phó Bí thư yêu cầu trong thời gian tới, huyện Đông Anh cần tiếp tục rà soát các chỉ tiêu để có giải pháp hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Chương trình 04 đã đề ra. Qua thực tế tại địa phương, huyện cần lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 04 với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tiếp tục coi trọng và làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức của nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; quản lý các di tích lịch sử văn hóa, chống xâm lấn, xuống cấp, vệ sinh môi trường đẩy mạnh việc cưới, việc tang văn minh, tiến bộ… Bên cạnh đó, việc xã hội hóa việc trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa xếp hạng, nhưng phải bảo đảm đúng Luật Di sản.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần