Tăng cường đảm bảo trật tự đô thị dịp Quốc khánh 2/9

Nguyễn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, ngày khai giảng năm học mới 2019 - 2020 và ngày giải phóng Thủ đô 10/10, các lực lượng chức năng của phường Quán Thánh sẽ đồng loạt kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, ATGT và VSMT, trong đó tập trung vào các vấn đề nóng như: Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh; tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ, biển quảng cáo, băng rôn sai quy định; bóc xóa quảng cáo rao vặt…

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý một trường hợp dừng đỗ sai quy định.
Ông Bùi Thanh Xuân - Phó Chủ tịch UBND phường Quán Thánh cho biết, trong những năm qua, công tác đảm bảo trật tự ATGT, duy trì trật tự dô thị, VSMT là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng bộ và chính quyền phường.
Nhờ đó, công tác đảm bảo trật tự đô thị đã từng bước đi vào nền nếp, đáp ứng được những yêu cầu đề ra, tuy nhiên, một số nơi, một số lúc công tác đảm bảo trật tự đô thị, ATGT, VSMT vẫn còn nhiều bất cập.
Lực lượng chức năng xử lý trường hợp tập kết sai quy định tại công viên.
Tập trung xử lý nghiêm những trường hợp chiếm dụng hè đường làm nơi kinh doanh, buôn bán; lấn chiếm lòng đường vỉa hè để xây bục bệ, làm lều lán, mái che, mái vẩy, treo biển quảng cáo, xóa các biển quảng cáo rao vặt gây mất mỹ quan đô thị; người điều khiển phương tiện dừng, đỗ sai quy định, giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để trông giữ phương tiện trái phép, đảm bảo kỷ cương trật tự đô thị.
Các lực lượng của phường Quán Thánh đã thu giữ nhiều bảng hiệu, lều bạt, các vật lấn chiếm vỉa hè và các phương tiện giao thông dừng đỗ sai quy định.
 
Để tránh tình trạng người dân “tái chiếm” vỉa hè sau đợt ra quân, bên cạnh việc tuyên truyền, vận động, các lực lượng phường Quán Thánh sẽ liên tục tuần tra, duy trì trật tự công cộng, trật tự đô thị, xử lý vi phạm giao thông, đặc biệt trong tháng 9 cao điểm về ATGT.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần