Tăng cường giám sát để chọn được đại biểu có thực đức, thực tài

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/2, Ban Thường trực MTTQ TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tới cán bộ chủ chốt MTTQ quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Ảnh Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội Đào Văn Bình quán triệt hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp năm 2016. Ảnh Anh Quý IMG_6827
Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội Đào Văn Bình quán triệt hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Theo hướng dẫn, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử ĐB thực hiện theo các bước: gồm họp ban lãnh đạo cơ quan dự kiến người giới thiệu ứng cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND TP, cấp huyện, xã; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi người đó công tác hoặc làm việc…

Trên cơ sở lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc của người được giới thiệu ứng cử tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử  ĐB Quốc hội theo các quy định của Luật bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND năm 2015 và Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH 13 ngày 18/1/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội…
 Thời gian tiến hành từ ngày 24/2 đến 10/3/2016.

Tại hội nghị đã có 13 ý kiến, đề nghị làm rõ, việc giới thiệu, đối tượng, thành phần, cơ cấu, quy trình lập hồ sơ của người ứng cử ĐB Quốc hội và HĐND, trong đó tập trung phần lớn là các đối tượng cấp xã, thôn, tổ dân phố, các tổ chức kinh tế là HTX, DN nơi chưa có tổ chức công đoàn…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UB MTTQ TP Đào Văn Bình nhấn mạnh, quá trình triển khai công tác lựa chọn các ứng cử viên ĐB Quốc hội và HĐND các cấp, MTTQ cùng cấp (quận, huyện đến phường, xã và ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố khu dân cư), cần quán triệt và nghiên cứu kỹ nhất là những điểm mới các quy định, hướng dẫn của TƯ và TP về cuộc bầu cử lần này, đồng thời tranh thủ vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng gắn với chính quyền ở địa phương; gắn liền với phát huy quyền làm chủ của cử tri, thông tin kịp thời đầy đủ (các quy định của bầu cử), tăng cường vai trò giám sát của MTTQ để cử tri lựa chọn bầu người có thực đức tài, có năng lực…

Tại hội nghị, đại diện MTTQ 30 quận, huyện, thị xã đã ký kết giao ước thi đua. Trong đó, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021; khắc phục khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và  TTATXH ở Thủ đô năm 2016… Duy trì và phát triển phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Ngày vì người nghèo" góp phần giảm nghèo bền vững…; mỗi quận, huyện phấn đấu ít nhất có 1 chuyên đề thi đua, mô hình mới trong năm 2016.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần