Tăng cường hợp tác đầu tư Thái Lan - Kiên Giang

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/7, tại TP Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Thái Lan - Kiên Giang năm 2022 với chủ đề “Kết nối kiều bào người Việt tại Thái Lan đầu tư vào Việt Nam”.

Thái Lan hiện xếp thứ 9/139 quốc gia, vùng lãnh thổ và đứng thứ 2 trong khối ASEAN (sau Singapore) về đầu tư vào Việt Nam, với trên 650 dự án, số vốn trên 13 tỷ USD.

Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch hai chiều năm 2021 đạt 19,5 tỷ USD, riêng quý I/2022 đạt 5 tỷ USD. Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 25 tỷ USD vào năm 2025.

Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện có 5 dự án của DN Thái Lan đang triển khai đầu tư với số vốn khoảng 470 triệu USD.

Quang cảnh diễn đàn.
Quang cảnh diễn đàn.

Thông qua diễn đàn này, UBND tỉnh Kiên Giang mong muốn đoàn DN kiều bào tại Thái Lan hiện đang kinh doanh trên nhiều lĩnh vực (dệt may, nông nghiệp, công nghiệp chế tạo, xuất nhập khẩu, du lịch, thương mại, dịch vụ…) về thăm và làm việc tại tỉnh Kiên Giang nói chung và TP Phú Quốc nói riêng.

Tỉnh Kiên Giang hy vọng Hội Doanh nhân kiều bào tại Thái Lan sẽ phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối cho sự giao lưu, hợp tác kinh tế giữa tỉnh Kiên Giang và Thái Lan.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh, trong thời gian qua, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhưng tỉnh Kiên Giang đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu tại diễn đàn.
Ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu tại diễn đàn.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2022, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 4,42% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 404 triệu USD, tăng gần 9%; tổng lượng khách du lịch đến Kiên Giang khoảng 3,5 triệu lượt khách, tăng 51,2%, trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 46,2 nghìn lượt khách.

Đồng thời, tỉnh Kiên Giang đang ưu tiên mời gọi thu hút đầu tư vào 5 lĩnh vực trụ cột phát triển kinh tế - xã hội như: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; phát triển du lịch với định hướng trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; phát triển có trọng tâm các lĩnh vực thương mại dịch vụ - giáo dục đào tạo - y tế chất lượng cao; phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành cho biết, Kiên Giang là điểm dừng chân thứ ba của đoàn trong hành trình đi qua 5 tỉnh, TP là trung tâm kinh tế lớn của ba miền gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Kiên Giang, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức đoàn các DN Thái Lan gốc Việt về Việt Nam, với số lượng tương đối lớn, nhằm kết nối đầu tư, thương mại và du lịch với các DN Việt Nam, qua đó thúc đẩy hợp tác kinh tế của các địa phương Việt Nam với Thái Lan.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành phát biểu tại diễn đàn.
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành phát biểu tại diễn đàn.

Đại sứ Phan Chí Thành tin tưởng rằng, thông qua diễn đàn này sẽ góp phần giúp các DN kiều bào tại Thái Lan nắm bắt cơ hội đầu tư, kinh doanh với Việt Nam, đồng thời, giúp cho các DN Kiên Giang tìm kiếm đối tác, bạn hàng phù hợp tại Thái Lan.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan cũng kiến nghị UBND tỉnh Kiên Giang, các sở, ban ngành, Hiệp hội DN Kiên Giang và Hiệp hội Doanh nhân Thái Lan - Việt Nam khuyến kích các DN hai bên tạo điều kiện để hợp tác phát triển.

Ông Phạm Việt Hùng - Vụ trưởng Vụ Quan hệ Kinh tế, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, cộng đồng người Việt nước ngoài là bộ phận không thể tách rời, là nguồn lực quan trọng để góp phần phát triển kinh tế.

“Mong muốn thông qua diễn đàn, kiều bào người Việt tại Thái Lan sẽ đóng góp hơn nữa cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Kiên Giang” - ông Phạm Việt Hùng kỳ vọng.

Tại diễn đàn, nhiều DN của tỉnh Kiên Giang và DN kiều bào đã ký kết nhiều bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác, tạo tiền đề cho sự gắn kết, hợp tác cùng nhau phát triển trong thời gian tới…