Tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và Fukuoka (Nhật Bản)

Thu Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác Hà Nội - Fukuoka, thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2018 của thành phố Hà Nội, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại tỉnh Fukuoka từ ngày 30 - 31/72018.

 Lễ khai mạc chương trình “Lễ hội Việt Nam - Hà Nội” nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác Hà Nội - Fukuoka.

Nhân dịp này, hai địa phương phối hợp tổ chức Chương trình “Lễ hội Việt Nam - Hà Nội 2018”. 

Chiều 30/7, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà và đoàn đại biểu thành phố đã có các cuộc gặp với lãnh đạo tỉnh Fukuoka. Trong không khí thân tình, ông Hiroshi Ogawa - Tỉnh trưởng Tỉnh Fukuoka hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tới Fukuoka trong bối cảnh hai địa phương kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác và tiếp nối chuyến thăm vừa qua của lãnh đạo cấp cao tỉnh Fukuoka đến Hà Nội. 

Tiếp nối các kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai địa phương từ năm 2008 đến nay, việc Hà Nội tổ chức chương trình "Lễ hội Việt Nam - Hà Nội 2018" tại tỉnh Fukuoka sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai bên. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa và xúc tiến các dự án hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Jungo Inoue, Chủ tịch Hội đồng Nghị sỹ tỉnh Fukuoka cũng bày tỏ niềm vui mừng khi được đón đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội dẫn đầu. Đồng thời khẳng định, qua chuyến thăm này, quan hệ hợp tác giữa Hội đồng hai địa phương nói riêng và giữa Hà Nội - Fukuoka nói chung càng ngày càng mật thiết và gắn bó. Ông Inoue đề nghị trong thời gian tới, Hội đồng hai địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động giao lưu trao đổi đoàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm điều hành và quản lý trên các lĩnh vực như: Kinh nghiệm nâng cao năng lực phát triển hệ thống tài chính và quản lý ngân sách; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa.
 

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đánh giá cao những thành tựu đáng kể trong quan hệ hợp tác kể từ khi ký kết Bản ghi nhớ về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Fukuoka năm 2008. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cũng gửi lời cảm ơn tới Chính quyền tỉnh Fukuoka đã dành cho đoàn đại biểu thành phố Hà Nội sự đón tiếp trọng thị và chu đáo, đồng thời tích cực hỗ trợ thành phố Hà Nội trong việc chuẩn bị và tổ chức chương trình “Lễ hội Việt Nam - Hà Nội 2018”. 

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà mong muốn trong thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực đã ký trong Bản ghi nhớ, cụ thể là duy trì hoạt động trao đổi đoàn giữa hai địa phương nhằm chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực phát triển hệ thống tài chính và quản lý ngân sách; mở rộng quan hệ hợp tác tới cấp quận, huyện; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; các hoạt động trên các lĩnh vực đầu tư - thương mại - du lịch, môi trường, văn hóa giáo dục nhằm đóng góp vào sự phát triển và quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương. Đồng thời khẳng định, Hà Nội sẵn sàng làm cầu nối để Fukuoka tiến sâu vào các hoạt động đầu tư tại Việt Nam. 

 Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà tại buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka
* Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã đến thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka. Tại buổi gặp, Đoàn đã thông tin, trao đổi với Tổng Lãnh sự về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hà Nội, thông tin về kết quả quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với Fukuoka trong 10 năm vừa qua. Qua đó đề nghị Tổng Lãnh sự quán tiếp tục là cầu nối, hỗ trợ thành phố Hà Nội thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với Tỉnh Fukuoka nói riêng và các địa phương của Nhật Bản nói chung.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đã thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội cảm ơn sự hỗ trợ hết sức quý báu của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác cấp địa phương cũng như tích cực hỗ trợ thành phố Hà Nội phối hợp với Hội đồng và Chính quyền tỉnh Fukuoka tổ chức chương trình “Lễ hội Việt Nam - Hà Nội 2018” nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác Hà Nội - Fukuoka”.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Nguyễn Phương Hồng cảm ơn những tình cảm của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị giữa Thành phố và tỉnh Fukuoka, xem đó là một ví dụ tiêu biểu cho quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa hai nước. Trong thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục nỗ lực để kết nối, hỗ trợ Thành phố thúc đẩy hiệu quả các hoạt động hợp tác với tỉnh Fukuoka, vì lợi ích của cả hai bên. Trong chuyến thăm lần này, đồng chí Tổng Lãnh sự đã tham gia tất cả hoạt động của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tại Fukuoka.
Sáng 31/7 đã diễn ra lễ khai mạc chương trình "Lễ hội Việt Nam - Hà Nội 2018" với sự tham dự và phát biểu của Phó Thống đốc tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka. 
Trong thời gian từ ngày 30/7 - 1/8/2018, chương trình "Lễ hội Việt Nam - Hà Nội 2018" bao gồm nhiều hoạt động phong phú như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trình diễn áo dài, giới thiệu ẩm thực và hàng tiêu dùng Việt Nam, trưng bày giới thiệu, trải nghiệm văn hóa, triển lãm ảnh về quan hệ Hà Nội - Fukuoka…
Trong ngày đầu tiên diễn ra Lễ hội, đã có hàng trăm lượt khách tới thưởng thức, tham quan triển lãm, tìm hiểu thông tin về Hà Nội. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc truyền thống của thành phố Hà Nội đã góp phần làm gần hơn về khoảng cách địa lý, là dịp để người dân Fukuoka cảm nhận được những sắc màu văn hoá của Hà Nội - mảnh đất địa linh nhân kiệt và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân tỉnh Fukuoka.