Tăng cường hợp tác giữa Hà Nội với Vienna

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp ông Thomas Schuller Gotzburg - Đại sứ Cộng hòa Áo nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam.

Cảm ơn sự tiếp đón của lãnh đạo UBND TP, tân Đại sứ đã giới thiệu những thế mạnh của Áo trong lĩnh vực quản lý đô thị thông minh, giao thông công cộng…, qua đó mong muốn mở rộng và tối ưu hóa quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với các tỉnh, TP Áo.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp ông Thomas Schuller Gotzburg - Đại sứ Cộng hòa Áo nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam. Ảnh: Anh Quý

Ông Thomas Schuller Gotzburg cũng đề xuất Hà Nội tạo điều kiện cho một số sự kiện kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo và 20 năm thành lập đại sứ quán Áo tại Hà Nội trong thời gian tới gồm: Trao đổi các đoàn biểu diễn, dàn nhạc nghệ thuật trên địa bàn Thủ đô, nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, nâng cao hiểu biết chung, tăng cường đối ngoại Nhân dân.
Chúc mừng ông Thomas Schuller Gotzburg trên cương vị mới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong muốn Đại sứ trong nhiệm kỳ của mình sẽ trở thành cầu nối tích cực củng cố và nâng tầm quan hệ Việt Nam - Áo nói chung, Hà Nội - Vienna nói riêng.
Hoan nghênh những đề xuất của tân Đại sứ về các dịp kỷ niệm sắp tới, cũng như tăng cường hợp tác về phát triển đô thị thông minh, vốn là ưu tiên của Hà Nội; Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bày tỏ mong muốn các hợp tác trong lĩnh vực liên quan sẽ được mở rộng, trên cơ sở vì lợi ích chung, cùng phát triển.
Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, Hà Nội  luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho các DN châu Âu, trong đó có CH Áo tới đầu tư, chuyển giao công nghệ tại Hà Nội trên mọi lĩnh vực. Bên cạnh mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mà cộng đồng DN Áo đã tích cực hoạt động thời gian qua như cung cấp trang thiết bị PCCC, cứu hộ cứu nạn, xử lý chất thải…, hai bên có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; là những trọng tâm phát triển của TP trong giai đoạn 5 năm (2016 - 2020).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần