Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dân tộc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong khuôn khổ chương trình phối hợp giữa UBND TP và Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước, chiều 21/10, Ban Dân tộc TP tổ chức Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực hiện chính sách dân tộc.

Ban Dân tộc TP tổ chức Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực hiện chính sách dân tộc
Quang cảnh Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực hiện chính sách dân tộc.
Tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân tộc TP Nguyễn Tất Vinh đã thông tin đến đoàn công tác kết quả việc thực hiện chính sách dân tộc của TP Hà Nội những năm qua. Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu giảm nghèo của T.Ư, TP đã đầu tư trên 1.276 tỷ đồng cho 145 dự án phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thay đổi căn bản diện mạo vùng đồng bào dân tộc của Thủ đô…

Tại buổi gặp, ông Bunthavi Phonethasin – Phó Vụ trưởng Vụ Tôn giáo (Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước), trưởng đoàn công tác gửi lời cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo Ban Dân tộc TP nói riêng và TP Hà Nội nói chung. Bên cạnh việc tham gia các lớp tập huấn, đoàn đã đi thực tế tại các di tích lịch sử văn hóa của Hà Nội như: Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Làng lụa Vạn Phúc, qua đó hiểu thêm về những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Ông Phonethasin nhấn mạnh, những kiến thức thực tế trong chuyến công tác tại Hà Nội sẽ giúp cán bộ Lào làm tốt hơn nữa công tác dân tộc.

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ đi các thăm mô hình kinh tế, làm việc với huyện Mỹ Đức và Ba Vì…