Tăng cường hợp tác về giáo dục giữa Thành phố Hà Nội và Australia

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/9, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã tiếp và làm việc với Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski.

Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong tiếp và làm việc với Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski.
Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong tiếp và làm việc với Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, trên cơ sở Australia và Việt Nam là đối tác chiến lược, với mối quan hệ hữu nghị và chân tình, quan hệ giữa Hà Nội với Australia cũng phát triển không ngừng trong những năm qua, thể hiện qua việc nguồn đầu tư trực tiếp (FDI) và vốn đầu tư không hoàn lại (ODA) từ Australia liên tục tăng trưởng.

Về thương mại, xuất khẩu của Hà Nội sang Australia đến hết quý I/2023 đã đạt 35 triệu USD (mới chiếm 0,9% kim ngạch xuất khẩu của TP), trong khi nhập khẩu từ Australia đạt khoảng 448 triệu USD (mới chiếm khoảng 5,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của TP).

Chia sẻ khái quát về tình hình phát triển của Hà Nội, Phó Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh tới vai trò của lĩnh vực dịch vụ, chiếm hơn 60% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của TP. Cũng theo Phó Bí thư Thành uỷ, Hà Nội có nhiều tiềm năng đầu tư với cơ cấu dân số trẻ (chiếm hơn 51% dân số); du lịch hồi phục nhanh chóng sau khi Covid-19 được khống chế, với 6 tháng đầu năm nay đã đón khoảng 2,3 triệu lượt khách quốc tế, với lượng khách từ Australia nằm trong tốp đầu. Hà Nội hiện cũng có quan hệ hữu nghị hợp tác với trên 100 Thủ đô và thành phố trên toàn cầu.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Cũng theo Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội thực tế thời gian qua cho thấy giáo dục, du lịch là những lĩnh vực hợp tác còn nhiều dư địa phát triển giữa Hà Nội với Australia, nhất là khi TP có số học sinh trong độ tuổi đi học khoảng 2,3 triệu em, tập trung khoảng 60% số trường đại học, cao đẳng của cả nước… Đề cập tới Khu Công nghệ cao Hoà Lạc và các đô thị vệ tinh sắp tới, Phó Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh, đây là những ưu tiên trong quy hoạch, sẽ là động lực phát triển của Thủ đô về lâu dài.

Phó Bí thư Thành uỷ cũng nêu bật ba trụ cột phát triển của thành phố gồm: nguồn lực văn hoá và con người của Hà Nội; ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là chuyển đổi số; xây dựng thể chế pháp luật với nội dung nổi trội để giúp Hà Nội phát triển nhanh và bền vững hơn. Đồng thời cho biết, TP Hà Nội đang thực hiện quy hoạch tổng thể và sẽ trình Quốc hội điều chỉnh, bổ sung Luật Thủ đô vào tháng 10 tới, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong khẳng định, Hà Nội mong muốn phát triển trở thành thành phố văn hiến, văn minh và hiện đại, trở thành trung tâm, động lực phát triển của phía Bắc Việt Nam, phấn đấu trở thành thành phố kết nối toàn cầu vào năm 2045.

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thành uỷ cho biết, ưu tiên trong chuyến công tác tới đây ngoài các hợp tác sẵn có giữa Hà Nội và Sydney và Melbourne, sẽ là mở rộng quan hệ giữa Hà Nội với các thành phố lớn khác của Australia, đặc biệt là trong xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường; quản lý đô thị; bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá, lịch sử; hợp tác giáo dục, trong đó chú trọng đào tạo tiếng Anh cho cán bộ và giáo viên thành phố, kêu gọi đầu tư của các trường đại học, các công ty công nghệ của Australia vào Thủ đô Hà Nội; tăng cường giao lưu nhân dân…. Phó Bí thư Thành uỷ mong muốn, Đại sứ Andrew Goledzinowski sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối, giới thiệu Hà Nội với các đối tác tiềm năng. Phó Bí thư Thành uỷ khẳng định, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng rất mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư - kinh doanh với các doanh nghiệp Australia.

Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Andrew Goledzinowski.
Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Andrew Goledzinowski.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Andrew Goledzinowski tán thành chia sẻ của Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong về quan hệ hợp tác ngày càng phát triển và có tiềm năng lớn giữa Australia và Việt Nam. Đồng thời bày tỏ cảm ơn những hỗ trợ mà TP Hà Nội dành cho Đại sứ quán Australia thời gian qua. Đại sứ tin tưởng, Australia sẽ tiếp tục là đối tác chủ chốt của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trong giai đoạn phát triển mới.

Bày tỏ tự hào về việc hợp tác giữa hai nước đã vươn tầm ra khỏi những khoản vay hay hỗ trợ, Đại sứ Andrew Goledzinowski nhấn mạnh Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng giờ đây đã bước qua giai đoạn phát triển mới, không còn cần Australia xây dựng những cây cầu bằng bê tông hay sắt thép, mà thay vào đó là những “chiếc cầu” kết nối giáo dục, khoa học, đổi mới sáng tạo.

Đại sứ Andrew Goledzinowski cũng mong muốn, Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ có những cải cách trong chính sách, nhằm tạo sức hấp dẫn hơn cho các nguồn đầu tư giáo dục. Đại sứ khẳng định, tiềm năng hợp tác giữa hai nước, cũng như giữa Hà Nội và các địa phương Australia là “không giới hạn”.

Đại sứ tin tưởng, chuyến thăm của đoàn công tác TP Hà Nội tới Australia trong thời gian tới sẽ đóng góp tích cực vào nỗ lực phát triển của Thủ đô, cũng như quan hệ song phương Việt Nam – Australia.

Tại buổi tiếp, hai bên cũng dành nhiều thời gian trao đổi về một số vấn đề cùng quan tâm, trong đó có Trường Đại học Quốc tế RMIT. Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong khẳng định, Hà Nội sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khả năng, nhằm tháo gỡ những vướng mắc mà nhà trường đang gặp phải.