Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai:

Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-“Việc đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trực tiếp góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và lòng tin của Nhân dân với Đảng trong tình hình mới là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược”.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận và phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 do Quận ủy Thanh Xuân tổ chức chiều 24/2.

Dự hội nghị có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Trịnh Huy Thành và hơn 100 đại biểu đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và các đại biểu đại diện hệ thống chính trị của 11 phường thuộc quận Thanh Xuân.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận và phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 do Quận ủy Thanh Xuân tổ chức chiều 24/2
Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận và phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 do Quận ủy Thanh Xuân tổ chức chiều 24/2

Tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Thanh Xuân Bùi Thu Trang đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận của quận năm 2023 trên các lĩnh vực phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, công tác tôn giáo quận và việc tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Quận ủy với UBND quận, Công an quận, Ban Chỉ huy Quân sự quận trên cơ sở quán triệt và thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 6525-QĐ/TU, Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến đã phát động trong toàn hệ thống chính trị quận và cơ sở triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023. Theo đó, các đơn vị căn cứ phương hướng, nhiệm vụ của năm 2023 và tình hình thực tế của đơn vị, địa bàn để phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, sôi nổi, sâu rộng, thiết thực đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân để tiếp tục thực hiện tốt chủ đề công tác năm của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của quận và cơ sở năm 2023.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu...
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu...

Phát biểu kết luận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đã khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Việc tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trực tiếp góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và lòng tin của Nhân dân với Đảng trong tình hình mới là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Trịnh Huy Thành trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho Chủ tịch Uỷ ban MTTQ quận Thanh Xuân Khổng Minh Thảo và Phó Trưởng Ban Dân vận Quận uỷ Thanh Xuân Lưu Như Thành
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Trịnh Huy Thành trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho Chủ tịch Uỷ ban MTTQ quận Thanh Xuân Khổng Minh Thảo và Phó Trưởng Ban Dân vận Quận uỷ Thanh Xuân Lưu Như Thành

Nhấn mạnh năm 2023 là năm thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đề nghị công tác dân vận của Đảng bộ quận cần tiếp tục cụ thể hóa những định hướng chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Cùng đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống dân vận, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp, đoàn kết Nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát, phản biện xã hội tập trung vào những nhiệm vụ trọng điểm của quận, những vấn đề dân sinh, bức xúc…

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho Chủ tịch Hội Người Khuyết tật quận Thanh Xuân Nguyễn Thị Thuý Ngân vì đã có thành tích phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2022
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho Chủ tịch Hội Người Khuyết tật quận Thanh Xuân Nguyễn Thị Thuý Ngân vì đã có thành tích phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2022

“Mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, nhất là nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị; từ đó lan tỏa đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và quần chúng Nhân dân trên địa bàn, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội để thực hiện các nhiệm vụ của quận trong thời gian tới” - Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.