Tăng cường phản biện, nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 14/4, Hội Quy hoạch (QH) phát triển đô thị Hà Nội đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ lần thứ III (2012 - 2016). Đến dự và phát biểu với đại hội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ghi nhận những đóng góp của Hội vào sự phát triển TP trong lĩnh vực QH; đồng thời, yêu cầu Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác phản biện, góp ý với các vấn đề phát triển đô thị, các đồ án QH đang đ

Nhiệm kỳ qua, Hội QH và phát triển đô thị Hà Nội đã tập hợp được nhiều chuyên gia đầu ngành, có kinh nghiệm tham gia đóng góp xây dựng các dự thảo: Luật QH đô thị, luật Đất đai, luật Đô thị, luật QH… Đặc biệt, Hội đã tham gia với UBND TP Hà Nội, Bộ Xây dựng, các bộ, ngành nghiên cứu QH chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và QH tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn 2030…, góp phần nâng cao chất lượng của các đồ án QH. Trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tiếp tục tham gia nghiên cứu về lý luận và thực tiễn công tác QH, xây dựng, phát triển đô thị, như: lập QH phân khu, QH chi tiết và quản lý theo QH, phát triển Hà Nội theo mô hình cấu trúc cụm đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, UTGT, tăng dân số cơ học nhằm hướng tới sự phát triển hiện đại, bền vững…

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2011 -2016 gồm 73 người. Đồng chí Đỗ Hoàng Ân tái đắc cử làm Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội.