Tăng cường phối hợp giữa UBND TP Hà Nội và TTXVN

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 11/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi chủ trì Hội nghị trao đổi chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan, nhằm đánh giá kết quả chương trình phối hợp công tác thời gian qua, định hướng thời gian tới.

Hơn 5 năm qua, TTX VN đã xây dựng chuyên trang chuyên mục, đặc biệt là Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (2010), tổ chức tuyên truyền hàng vạn tin, bài về nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng về Thủ đô Hà Nội, tạo hiệu quả tích cực tuyên truyền. Hơn 8 tháng đầu năm 2014, TTX VN đã phát xấp xỉ 4.000 tin, bài về Hà Nội, tăng 16% so kế hoạch năm.
Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo (bên phải) chúc mừng 69 năm Ngày thành lập TTXVN (15/9/1845 – 15/9/2014).
Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo (bên phải) chúc mừng 69 năm Ngày thành lập TTXVN (15/9/1845 – 15/9/2014).
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo hai cơ quan đều khẳng định, các nội dung hợp tác thời gian qua được thực hiện và đạt kết quả tích cực. Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi cho biết, TTX VN sẽ phát triển cả về quy mô và tổ chức, hướng tới trở thành một tổ hợp truyền thông, để thực hiện hiệu quả hơn nữa về nhiệm vụ chính trị Đảng và Nhà nước giao phó cũng như nơi cung cấp thông tin nguồn cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước. Để thực hiện nhiệm vụ trên, năm 2015, TTX VN sẽ triển khai 2 dự án là: Trung tâm Truyền hình thông tấn (tại 33 Lê Thánh Tông) và Trung tâm Hợp tác Quốc tế; mong muốn, TP và các cấp các ngành, chính quyền địa phương sở tại, tạo điều kiện để khởi công 2 dự án trên. Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi cảm ơn, Đảng bộ, chính quyền sở tại và các cấp TP Hà Nội, thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt lãnh đạo TP H
à Nội, Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo chúc mừng 69 năm ngày thành lập TTXVN (15/9/1845 – 15/9/2014). Chủ tịch khẳng định, trong những năm qua, TTXVN đã phát huy hiệu cơ quan thông tấn quốc gia, tuyên truyền phản ánh toàn diện các lĩnh vực, đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của Thủ đô, góp phần định hướng tư tưởng và dư luận, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước trên bàn TP; mong muốn TTXVN tiếp tục đồng hành cùng Thủ đô, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu kinh tế- xã hội.

* Nhân dịp này, Tổng Giám đốc TTX VN đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tấn cho Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo.