Tăng cường phối hợp quản lý trật tự đô thị quanh hồ Hoàng Cầu

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ban Chỉ đạo 197 của 3 phường thuộc 2 quận sẽ thành lập tổ liên ngành tuần kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh xung quanh hồ Hoàng Cầu – khu vực giáp ranh giữa phường Thành Công, Trung Liệt và Ô Chợ Dừa.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Kế hoạch phối hợp giải quyết, duy trì trật tự giao thông, TTĐT, VSMT tại địa bàn giáp ranh tuyến phố Mai Anh Tuấn, Đặng Tiến Đông. Đây là những tuyến đường xung quanh hồ Hoàng Cầu.

Điểm danh vi phạm

Hồ Hoàng Cầu là một trong những hồ điều hòa có vai trò quan trọng trong việc điều hòa không khí, đảm bảo việc tiêu thoát nước cho Thủ đô. Theo phân cấp quản lý hành chính, hồ Hoàng Cầu nằm trên địa bàn 3 phường gồm Ô Chợ Dừa, Trung Liệt (quận Đống Đa) và phường Thành Công (quận Ba Đình). Và do vị trí giáp ranh, nên từ nhiều năm nay, công tác quản lý trật tự đô thị xung quanh hồ Hoàng Cầu luôn gặp rất nhiều khó khăn.

 

Từ thực tế trên, thực hiện Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội về tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, ATGT, trật tự công cộng, liên quận Ba Đình, Đống Đa đã xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại khu vực này.

Để công tác kiểm tra, xử lý đem lại hiệu quả, trước khi lực lượng liên ngành tổ chức ra quân, lực lượng chức năng 3 phường đã tiến hành rà soát cơ sở, hàng quán kinh doanh xung quanh hồ Hoàng Cầu.

Qua rà soát, liên ngành xác định xung quanh hồ Hoàng Cầu có 26 hộ kinh doanh ăn uống. Trong đó, phường Thành Công có 4 quán (1 quán bia, 1 quán café, 2 quán nước chè); phường Ô Chợ Dừa 8 quán (3 quán bia, 3 quán café, 2 quán trà chanh); phường Trung Liệt là 14 quán (3 quán bia, 5 quán café, 6 quán ăn uống).

Liên phường Thành Công, Ô Chợ Dừa, Trung Liệt tổ chức ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị quanh hồ Hoàng Cầu.
Liên phường Thành Công, Ô Chợ Dừa, Trung Liệt tổ chức ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị quanh hồ Hoàng Cầu.

Trong đó, các điểm vi phạm trật tự đô thị tập trung chủ yếu tại quán bia 72 Mai Anh Tuấn thuộc phường Ô Chợ Dừa. Quán bia 290 Mai Anh Tuấn thuộc phường Thành Công và 1 quán nướng giáp danh giữa phường Thành Công và Trung Liệt (Mai Anh Tuấn - Đặng Tiến Đông). Quán bia 264, 284 Đặng Tiến Đông, quán café, tra chanh 68, 72, 287 Đặng Tiến Đông thuộc phường Trung Liệt và khu vực 174 Mai Anh Tuấn điểm giáp danh giữa phường Ô Chợ Dừa và Thành Công xe ô tô đỗ sai quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý trường hợp dừng đỗ phương tiện sai quy định gây cản trở giao thông quanh hồ Hoàng Cầu.
Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý trường hợp dừng đỗ phương tiện sai quy định gây cản trở giao thông quanh hồ Hoàng Cầu.

Thực hiện kế hoạch, chiều ngày 23/5, lực lượng liên ngành 3 phường gồm Thành Công, Ô Chợ Dừa, Trung Liệt đã tổ chức ra quân, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, trong ngày đầu ra quân, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử phạt 23 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, phạt tiền 16 triệu đồng và thu giữ nhiều vật dụng phục vụ mục đích kinh doanh lấn chiếm vỉa hè.

Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm

Phó trưởng Công an phường Thành Công, Trung tá Vũ Hữu Thái, đại diện tổ liên ngành cho biết, để kế hoạch trên đem lại hiệu quả, hàng tuần, Ban Chỉ đạo 197 của 3 phường sẽ tổ chức 1 đến 2 buổi huy động các lực lượng ra quân xử lý kiên quyết trường hợp sử dụng trái phép lòng đường, hè phố để kinh doanh, bày, bán hàng hóa, sửa chữa phương tiện, máy móc; treo, đặt biển hiệu và những vật dụng khác lấn chiếm không gian chung gây cản trở giao thông…

Lực lượng chức năng thu giữ các vật dụng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh.
Lực lượng chức năng thu giữ các vật dụng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh.

“Liên phường sẽ thành lập 1 tổ kiểm tra gồm thành viên là cán bộ chuyên môn và lãnh đạo của 3 phường. Trong quá trình ra quân và tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, các phường cùng phối hợp để thu giữ tang vật vi phạm hành chính. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật” – Trung tá Vũ Hữu Thái nhấn mạnh.

Tổ liên ngành cũng duy trì việc tổ chức kiểm tra, tháo dỡ vật kiến trúc không thuộc công trình, gây mất mỹ quan đô thị như: Mái che, mái vẩy, bục bệ, cầu dẫn xe, biển quảng cáo sai quy định trên các tuyến phố. Tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định; đi vào đường cấm, ngược chiều; những trường hợp chở hàng hóa cồng kềnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông...

Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

“Các lực lượng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm theo hình thức cuốn chiếu làm từng đoạn phố, từng khu vực, không bỏ sót vi phạm. Kiên quyết cưỡng chế trường hợp chống đối, lập biên bản vi phạm hành chính thu giữ phương tiện đồ vật vi phạm, tháo dỡ biển quảng cáo, mái che, mái vẩy vi phạm chiếm dụng hè phố, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị theo đúng quy định của pháp luật” – Trung tá Vũ Hữu Thái cho biết.

Phó trưởng Công an phường Thành Công cho biết thêm, cùng với việc kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, mỗi phường sẽ thành lập 2 tổ công tác kiểm tra, duy trì những kết quả đã đạt được sau buổi ra quân.

Trong đó, tổ 1 với nòng cốt là Ban Công tác mặt trân địa bàn dân cư và Cảnh sát khu vực tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở các trường hợp vi phạm trật tự giao thông, TTĐT, VSMT và phản ánh về tổ tuần tra kiểm soát để xử lý.

Tổ 2, tổ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm sẽ do Cảnh sát trật tự đảm nhiệm sẽ phối hợp với tổ 1 thu giữ, xử lý các vi phạm về trật tự giao thông, TTĐT, VSMT trên tuyến phố.